Sự kiện hot
10 năm trước

1.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng thi công kè hai bờ sông Cà Mau

Ông Hồ Trung Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, cho biết nhằm xây dựng thành phố Cà Mau xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, chính quyền thành phố đã triển khai thực hiện đề án xây dựng bờ kè hai bên bờ sông Cà Mau đoạn từ cầu quay cũ tới cống Phụng Hiệp có chiều dài 1.500m.


Xây dựng bờ kè hai bên sông Cà Mau. (Ảnh: Lê huy Hải/TTXVN)

Đây là dự án lớn được tỉnh phê duyệt từ năm 2011 nhưng chậm triển khai vì thiếu vốn.

Năm 2010, thành phố Cà Mau đã xây bờ kè một đoạn sông Cà Mau với tổng chi phí lên tới 1.200 tỷ đồng.

Công trình bờ kè đang triển khai là nối tiếp trong phần đề án chung xây bờ kè toàn bộ sông Cà Mau. Hai đoạn sông còn lại dài 6km sẽ tiếp tục được đầu tư giai đoạn 2016-2017.

Để đáp ứng nhu cầu về vốn, thành phố Cà Mau tiến hành huy động từ nhiều nguồn, trước hết là vốn hỗ trợ của tỉnh, kế tiếp là ngân sách thành phố, huy động sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Để thi công công trình này, thành phố Cà Mau phải giải tỏa khoảng 700 hộ dân với số tiền bồi thường ước tính lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Dự kiến, từ nay đến cuối năm, khâu giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành, đầu năm 2015 khởi công, cuối năm 2015 đưa vào sử dụng.

Thành phố Cà Mau có vị trí đặc biệt, một con sông chia thành ba nhánh giữa lòng thành phố.

Hai bên bờ sông nhà cửa xây dày đặc khiến sông Cà Mau bị cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng.

Trần Thành Nên
theo Vietnam+

Từ khóa: