Sự kiện hot
12 năm trước

2011: Gần 75.000 lao động đi làm tại nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa cho biết, theo số liệu báo cáo mới nhất từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10/2011 là 7.246 người.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa cho biết, theo số liệu báo cáo mới nhất từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10/2011 là 7.246 người.


Ảnh minh họa

Như vậy, tính đến hết tháng 10 năm 2011, cả nước đã có 74.919 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trong đó, thị trường Đài Loan có số lượng lao động đi làm việc nhiều nhất với 31.014 người, tiếp theo là Hàn Quốc 14.942 lao động, Malaysia 8.400 lao động, Nhật Bản 5.778 lao động, Ả rập Xê út 3.367 lao động, Lào 3.290 lao động, Campuchia 2.322 lao động, Macao 1.608 lao động, UAE 1.111 lao động, Cộng hòa Síp 697 lao động, Israel 327 lao động, Algeria 204 lao động…

Để hoàn thành mục tiêu đưa 87.000 người đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2011, Cục Quản lý lao động ngoài nước đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh triển khai Đề án Hỗ trợ xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo và Dự án Hỗ trợ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tuyển chọn 15.000 ứng viên đủ điều kiện giới thiệu cho các nhà tuyển dụng lao động Hàn Quốc.

Theo Vietnam+

Từ khóa: