Sự kiện hot
11 năm trước

47 nghìn lính Mỹ, Nhật bắt đầu tập trận chung

Ngày 5.11, Tokyo và Washington đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung trên lãnh thổ Nhật Bản, giữa lúc căng thăng đang gia tăng với Trung Quốc về tranh chấp biển đảo.

Ngày 5.11, Tokyo và Washington đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung trên lãnh thổ Nhật Bản, giữa lúc căng thăng đang gia tăng với Trung Quốc về tranh chấp biển đảo.

Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 16.11, dự kiến có sự tham gia của 37 nghìn binh sĩ Nhật Bản và10 nghìn binh lính Mỹ. Cuộc tập trận diễn ra tại khu vực những hòn đảo không có người ở thuộc Okinawa.


Cuộc tập trận chung trên lãnh thổ Nhật Bản diễn ra hai năm một lần. Ảnh AFP

Cuộc tập trận sẽ dựa trên kịch bản một cuộc đổ bộ bằng đường không và đường biển.

Phía Mỹ cho rằng, cuộc tập trận là để tăng cường khả năng bảo vệ Nhật Bản hoặc đối phó với những tình huống bất ổn có thể xảy ra trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ xấu đi giữa Nhật Bản và Trung Quốc vì tranh chấp hòn đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Xung đột bùng phát mạnh hồi tháng Chín, khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa hòn đảo nói trên.

Theo Dân Việt, BBC

Từ khóa: