Sự kiện hot
7 năm trước

5 mẫu siêu xe ấn tượng bị 'cả thế giới quên lãng'

Dù đẹp mắt và có những thông số ấn tượng, vì nhiều lý do, 5 mẫu siêu xe này đều đã bị "trôi vào quá khứ".

Ngày nay, khi nhắc tới siêu xe, người ta dễ dàng nghĩ tới những cái tên như Pagani, Koenigsegg, Bugatti, Lamborghini hay Ferrari. Hàng loạt mẫu xe đẹp mắt và được quảng cáo rầm rộ của những thương hiệu siêu xe thành công ngày nay làm cho nhiều mẫu siêu xe từng rất ấn tượng trong quá khứ bị rơi vào quên lãng.

Dưới đây là 5 mẫu siêu xe, đã từng rất nổi tiếng và cũng nhanh chóng biến mất do nhiều lý do.

1. Bugatti EB110

Nhắc tới Bugatti, có lẽ những cái tên như Veyron hay Chiron đã chiếm hết tâm trí người hâm mộ siêu xe. Sau khi thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen, Bugatti nhanh chóng nổi lên như một "ông hoàng" của giới siêu xe tốc độ với chiếc Veron. Tuy nhiên, thương hiệu này đã từng có một thời kỳ lao đao rồi phá sản.

Vào năm 1987, Roman Artioli, chủ một đại lý xe Ferrari đã quyết định phục hồi thương hiệu Bugatti và tạo ra chiếc EB110. Mẫu siêu xe ra mắt đúng ngày kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Ettore Bugatti 15/9/1991, người sáng lập ra thương hiệu Bugatti. Tuy nhiên đáng buồn là 4 năm sau đó Bugatti lại... tiếp tục phá sản.

Mẫu xe 2 cửa nặng 1.620 kg sử dụng động cơ 3.5 V12 với 4 tăng áp, sản sinh sức mạnh tới 604 mã lực (phiên bản Super Sport) và có thể đạt vận tốc 100 km/h sau chỉ 3,2 giây. Vận tốc tối đa EB110 có thể đạt được là 347 km/h.

Dù ra đời từ cách đây tới 26 năm, Bugatti EB110 vẫn sở hữu những tính năng tiên tiến như khung gầm carbon hay cánh gió sau có thể tự nâng theo tốc độ hoặc qua nút bấm.

2. Vector M12

Vector Motors là một nhà sản xuất xe hơi nhỏ có trụ sở tại California, Mỹ. Trong suốt quá trình tồn tại, hãng siêu xe này cũng chỉ tạo ra vài mẫu xe, bao gồm chiếc Vector M12, mẫu xe cuối cùng thương hiệu này sản xuất.

Chỉ có 18 chiếc M12 được tạo ra, trong khi đã có 4 chiếc được coi là phiên bản tiền sản xuất. Mẫu siêu xe dựa trên chiếc Lamborghini Diablo cũng có một lịch sử khá hài hước khi toàn bộ 18 động cơ mua của Lamborghini không được thanh toán bằng tiền mà được... gán nợ bằng một chiếc Vector W8 - ngày nay vẫn còn là sở hữu của tập đoàn Volkswagen, "mẹ" của thương hiệu Lamborghini.

Mẫu siêu xe Vector W8

Được sản xuất trong giai đoạn 1995 - 1999, giá cho một chiếc Vector M12 vào thời đó cũng khá "trên trời": 184.000 USD. Mẫu xe Mỹ vẫn sử dụng động cơ Lamborghini 5.7 V12 (của Diablo) với sức mạnh 492 mã lực và có khả năng đạt 100 km/h sau 4,8 giây.

3. Jaguar XJ220

Có một vị thế khá thấp, ngay cả trong giới xe sang thể thao hiện nay, nhiều người không biết rằng Jaguar từng là một nhà sản xuất siêu xe. Tốc độ tối đa 343 km/h khiến cho chiếc Jaguar XJ220 trở thành chiếc xe nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 1992 - 1993, và cũng khiến cho XJ220 là một trong những chiếc xe đáng nhắc tới khi nói về Jaguar.

Dù được xây dựng trên một ý tưởng xe thể thao dẫn động 4 bánh, sử dụng động cơ V12, do các yêu cầu về mặt kỹ thuật, cuối cùng XJ220 chỉ sử dụng động cơ 3.5 V6 tăng áp kép. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho mẫu siêu xe này chết yểu, do thiếu giá trị sưu tầm.

Chỉ có 275 chiếc Jaguar XJ220 được tạo ra, với giá bán khoảng 470.000 bảng Anh vào thời điểm ra mắt, khiến cho mẫu siêu xe này trở thành chiếc xe đắt giá nhất của thương hiệu Jaguar vào thời điểm ra mắt.

Mẫu siêu xe được sản xuất trong giai đoạn 1992 - 1994 có sức mạnh 540 mã lực, khả năng tăng tốc lên 100 km/h sau 3,6 giây và vận tốc tối đa 343 km/h.

4. Nissan R390

Nissan R390 là một trong những mẫu xe đặc biệt do được tạo ra chỉ để làm cơ sở cho phiên bản đường đua. Đây cũng là một trong những mẫu xe mang lại danh tiếng cho thương hiệu Nissan, mà chúng tôi đã từng nhắc tới trước đây.

Động cơ 3.5 V8 tăng áp kép của R390 tạo ra sức mạnh "hủy diệt" tới 550 mã lực, giúp mẫu siêu xe dẫn động cầu sau có thể đạt 100 km/h sau 3,4 giây và đạt vận tốc tối đa tới 354 km/h - con số mà nhiều siêu xe hiện đại ngày này vẫn còn đi sau. Mẫu Nissan R390 duy nhất được tạo ra, hiện vẫn nằm tại trụ sở của Nissan tại Nhật và có khả năng không bao giờ được bán ra.

5. Jaguar XJR-15

XJR-15 là chiếc siêu xe thứ 2 của thương hiệu Anh Jaguar xứng đáng được nhắc tới trong danh sách. Được xây dựng dựa trên chiếc XJR-9 danh tiếng, từng thắng giải Le Mans, XJR-15 sở hữu động cơ 6.0 V12 với 450 mã lực, đạt 100 km/h sau 3,9 giây, có vận tốc tối đa 307 km/h và chỉ được bán trong giai đoạn 1990 - 1992.

Mẫu siêu xe giới hạn ở con số 53 chiếc được tạo ra có giá bán tới gần 1 triệu USD ở thời điểm cách đây 27 năm. Jaguar XJR-15 cũng được coi là chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới sử dụng khung gầm hoàn toàn bằng carbon.

Sẽ không khó hiểu khi nhiều người nhìn thấy hình bóng của McLaren F1 trên Jaguar XJR-15. 2 nhà thiết kế tạo ra hình dáng khí động học của XJR-15 là Tony Southgate và Peter Stevens, trong đó, Stevens sau này chính là người tham gia thiết kế McLaren F1.

Hai Nguyễn
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: