Sự kiện hot
11 năm trước

6 tháng, tai nạn giao thông đã cướp đi 4.913 người

Theo số liệu tổng hợp, 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 5.514 vụ tai nạn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, làm chết 4.913 người, bị thương 3.465 người.

Theo số liệu tổng hợp, 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 5.514 vụ tai nạn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, làm chết 4.913 người, bị thương 3.465 người.

So với cùng kỳ năm 2012 tăng 193 vụ, 255 người chết, giảm 440 người bị thương.


Một vụ tai nạn giao thông tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Trong đó, riêng tháng Sáu vừa qua, toàn quốc xảy ra 2.439 vụ, làm chết 792 người, làm bị thương 2.511 người. So với tháng 6/2012 giảm 73 vụ, tăng 83 người chết, giảm 174 người bị thương. Trong số này, đường bộ xảy ra 2.394 vụ, làm 766 người chết, 2.488 người bị thương; đường sắt xảy ra 34 vụ, làm chết 17 người, bị thương 21 người; đường thủy xảy ra 9 vụ, làm chết 9 người, bị thương 2 người.

Sáu vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Bắc Giang, Hà Nội, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Nam và Bà Rịa-Vũng Tàu làm chết 25 người, bị thương 33 người.

Nguyên nhân tăng số người chết do tai nạn giao thông là do số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tăng cao so với cùng kỳ. Phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cho thấy chủ yếu là do ý thức, đạo đức và sức khỏe của người lái xe không đảm bảo theo quy định, vi phạm về tốc độ (khoảng 18% - 24%), đi sai phần đường (24% -32%) và vượt xe không đúng quy định (12% - 19%).

Bên cạnh đó còn có nguyên nhân khách quan là do các cơ quan chức năng địa phương chưa quyết liệt trong kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về các điều kiện kinh doanh vận tải khi thực hiện thủ tục cấp phép và trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản trên 464.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 262,520 tỷ đồng; tạm giữ 2.720 xe ôtô, 50.918 môtô và 607 phương tiện khác; tước 40.190 giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, lập biên bản xử lý gần 17.580 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt tiền 8,9 tỷ đồng.

HQ
theo TTXVN

Từ khóa: