Sự kiện hot
13 năm trước

66 lính Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan trong tháng 8

Đã 10 năm sau khi liên quân do Mỹ cầm đầu lật đổ chế độ Taliban ở Afghanistan, tình trạng an ninh tại quốc gia Tây Nam Á này vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân cũng như đội quân nước ngoài.

Đã 10 năm sau khi liên quân do Mỹ cầm đầu lật đổ chế độ Taliban ở Afghanistan, tình trạng an ninh tại quốc gia Tây Nam Á này vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân cũng như đội quân nước ngoài.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại ngôi làng ở tỉnh Khost, Afghanistan.

Và tháng Tám vừa qua đã trở thành tháng đẫm máu nhất đối với lực lượng Mỹ tại Afghanistan khi có tới 66 binh sỹ Mỹ thiệt mạng, mức thương vong hàng tháng cao nhất kể từ năm 2001.

Điều đáng nói là trong số binh sỹ Mỹ thiệt mạng nói trên có tới 30 người thuộc một đơn vị tinh nhuệ của lực lượng biệt kích Navy Seals. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, những người này cùng đi trên một máy bay trực thăng và bị tàn quân Taliban bắn hạ.

Bom tự tạo là loại vũ khí thường được dùng để chống lại các lực lượng nước ngoài ở Afghanistan.

Bất chấp sự tăng cường của quân đội Mỹ và NATO, các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy ở Afghanistan không ngừng tăng cả về số lượng và quy mô.

Từ đầu năm đến nay, tại Afghanistan có 418 binh sỹ nước ngoài thiệt mạng, trong đó 306 binh sỹ Mỹ. Như vậy, từ năm 2001 đến nay đã có 1.752 binh sỹ Mỹ thiệt mạng ở nước này.

Theo kế hoạch của Tổng thống Barack Obama, Mỹ sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014, trước mắt sẽ rút 10.000 binh sỹ trong năm nay.

Theo Vietnam+

Từ khóa: