Sự kiện hot
13 năm trước

70.000 người Chile biểu tình đòi cải cách giáo dục

Hơn 70.000 người đã xuống đường biểu tình ngày 9/8 ở thủ đô Santiago và nhiều tỉnh thành khác của Chile, tiếp tục yêu cầu chính phủ thực hiện cải cách giáo dục.

Hơn 70.000 người đã xuống đường biểu tình ngày 9/8 ở thủ đô Santiago và nhiều tỉnh thành khác của Chile, tiếp tục yêu cầu chính phủ thực hiện cải cách giáo dục.

Đây là cuộc biểu tình lần thứ 9 trong ba tháng trở lại đây của giới sinh viên Chile để phản đối chính sách tư hữu hóa giáo dục hiện tại và đòi đảm bảo các quyền lợi về giáo dục công.

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình quá khích. Ảnh minh họa.

Cuộc biểu tình "Tuần hành vì nền giáo dục" lần này diễn ra khá yên tĩnh ở nhiều thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, tại thủ đô Santiago, cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để ngăn chặn những người biểu tình quá khích phá các hàng rào an ninh và định tiến về Dinh Tổng thống.

Các nguồn tin nước ngoài cho biết hơn 270 người đã bị bắt, 23 cảnh sát bị thương và có ít nhất một xe cảnh sát bốc cháy.

Kể từ tháng Năm vừa qua, giới giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân viên ngành giáo dục trên khắp đất nước Chile đã nhiều lần xuống đường yêu cầu chính phủ đầu tư nhiều hơn nữa cho ngành giáo dục, đảm bảo quyền được hưởng hệ thống giáo dục công chất lượng.

Theo Vietnam+

Từ khóa: