Sự kiện hot
7 năm trước

Bạc Liêu sắp xây nhà máy điện mặt trời

Một tập đoàn của Hàn Quốc vừa ký kết hợp tác đầu tư với tỉnh Bạc Liêu xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 300 MW.

Bạc Liêu sẽ dựng nhà máy điện mặt trời vào cuối năm 2017

Trao đổi với Zing.vn sáng 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, cho biết dự kiến cuối năm 2017, Tập đoàn SY của Hàn Quốc sẽ xây dựng nhà máy điện mặt trời tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

"Đất sạch đã có để tập đoàn Hàn Quốc xây nhà máy điện trên diện tích 400 ha. Sau khi ký thỏa thuận hợp tác hai ngày trước, người của tập đoàn sẽ về Hàn Quốc bàn thảo phương án tài chính", ông Trung nói.

Nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Bạc Liêu dự kiến có tổng vốn đầu tư 10.240 tỷ đồng, tương đương 450 triệu USD. Giai đoạn 1 của nhà máy có quy mô 50 MW, sau đó nâng tổng công suất lên 300 MW.

Xã Long Điền Đông (màu đỏ) ở Bạc Liêu. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường
Theo Zing News

Từ khóa: