Sự kiện hot
6 năm trước

Bắt khẩn cấp bảo vệ dân phố cứa cổ bé trai 6 tuổi

Tối ngày 26/11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, ngụ phường 5, quận 11) nghi phạm dùng dao cứa cổ bé trai 6 tuổi khi đang mua bánh tại một cửa hàng tạp hóa.

 Nạn nhân trong vụ án là cháu N. H. V. K. (6 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM).

Hiện trường nơi bé trai bị sát hại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h00 ngày 26/11, cháu K. đi bộ qua một cửa hàng tạp hóa có địa chỉ 96 Trịnh Đình Trọng (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú để mua bánh.

Thời điểm này, Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM, là bảo vệ dân phố thuộc phường 5, quận 11) đang ngồi gần địa chỉ trên thấy bé K. đi trước mặt liền cầm dao nhỏ chạy đến khống chế và dùng dao cứa cổ bé K. khiến nạn nhân gục xuống đường và tử vong.

Ngay khi nhận tin báo về vụ việc, Công an quận Tân Phú, TP.HCM nhanh chóng có mặt phối hợp với các lực lượng bắt giữ nghi phạm gây án, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng điều tra sự việc.

Một nguồn tin từ Công an quận Tân Phú cho biết, đối tượng Hoàng Nhất Giang có tiền sử bị tâm thần phân liệt nhiều năm qua và có giấy chứng nhận tâm thần.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngọc Quỳnh
Theo congly

Từ khóa: