Sự kiện hot
6 năm trước

Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường: Cần xem xét mô hình tích tụ đất đai phù hợp

"Tích tụ đất đai chỉ là điều kiện cần. Quan trọng là tích tụ, tập trung đất đai phải gắn với quyền lợi người dân và sinh kế lâu dài của họ", Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà.

Tiếp tục phiên thảo luận về kinh tế - xã hội trên nghị trường Quốc hội chiều nay (ngày 31/10), Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nêu ý kiến về 2 vấn đề: công tác dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai và việc quản lý đất đai, trong đó có cơ chế tích tụ đất đai.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Quochoi.vn.

Về vấn đề quản lý đất đai, ông Hà cho biết Bộ Tài nguyên - Môi trường đang sơ kết việc thực hiện chủ trương chính sách về đất đai. Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các vấn đề giải phóng mặt bằng, giá đất theo thị trường, đưa tích tụ đất đai phát triển theo cơ chế xã hội.

“Đây đều là vấn đề dư luận đang hết sức bức xúc”, Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường thừa nhận.

Theo ông Hà, tích tụ, tập trung đất đai là vấn đề quan trọng tiến tới công nghiệp hóa nông nghiệp công nghệ cao. Có nước, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Đài Loan không tích tụ diện tích lớn nhưng bản thân họ cũng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

“Do vậy, tích tụ, tập trung đất đai chỉ là điều kiện cần. Quan trọng là tích tụ, tập trung đất đai phải gắn với quyền lợi người dân và sinh kế lâu dài của họ”, Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Hà cũng cho rằng, cần khuyến khích hộ gia đình nên chuyển thành doanh nghiệp, tiếp tục xem xét có mô hình tích tụ đất đai phù hợp. Chẳng hạn như mô hình doanh nghiệp liên kết với ng dân, doanh nghiệp đứng ra để tích tụ, liên kết đất đai để sản xuất.

Ngoài ra, ông Hà nêu quan điểm, cần xem lại diện tích an ninh lương thực trồng lúa ở nước ta.

Khánh Hà
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: