Sự kiện hot
6 năm trước

Cảnh báo lũ ngập, sạt lở đất nguy hiểm ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định

Mực nước các sông đang lên nhanh đến hơn báo động 3 (BĐ3), mưa gió có thể sạt lở đất, chính quyền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định cảnh báo người dân đặc biệt chú ý, phòng tránh.

Mực nước lũ tại Hội An từ 7h đến 8h50 sáng 6/11 giữ nguyên 3,09m. Video: Văn Luận - Hà Như.

Sáng 6/11, Đài khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, mực nước Sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 9,76m, trên BĐ3 0,76m; Sông Thu Bồn tại Câu Lâu 5,15m, trên BĐ3 1,15m; tại Hội An 3,09m, trên BĐ3 1,09m.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, mực nước lũ tại Hội An từ 7h đến 8h50 sáng 6/11 giữ nguyên 3,09m. Thuỷ điện đang xả 3.145m3/s.

Thuỷ triều đang chảy cạn nhưng lượng nước lũ từ thượng nguồn về lớn nên thoát không kịp. Mực lũ vẫn rất cao, đề nghị mọi người cẩn trọng, đảm bảo an toàn.

Lực lượng cứu hộ TP Hội An dùng ghe di dời người dân khơi nơi ngập lụt. Ảnh: Văn Luận - Hà Như

Tại Quảng Ngãi, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 7,38m, trên BĐ3 0,88m; Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ 5,58m, trên BĐ3 1,08m. Sông Lại Giang (Bình Định) tại Bồng Sơn 8,0m, ở mức BĐ3; Sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 8,02m, ở mức BĐ3.

Dự báo, trưa đến chiều 6/11, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm.Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở ven sông, suối và vùng núi, ngập úng nghiêm trọng ở các vùng trũng thấp.

Cụ thể tại Quảng Nam là các huyện Hiên, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Quế Sơn, Phước Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My, Hiệp Đức, Bắc Trà My.

Ở Quảng Ngãi là các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ.

Nước lũ gây ngập tại tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Luận - Hà Như

Ở Bình Định cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở huyện: An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và Vân Canh.

Ngập lụt ở vùng trũng thấp của các Thị xã An Nhơn, huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước và Thành phố Quy Nhơn. Cấp độ rủi ro thiên tai là ấp 2- 3.

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT & TKCN Quảng Nam, tính đến 18h tối 5/11, đã có ít nhất 7 người chết và mất tích do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể tại huyện Bắc Trà My, sạt lở núi đã khiến 3 người chết và mất tích; tại thị xã Điện Bàn một người đàn ông bơi ghe bị lũ cuốn chết; tại Quế Sơn một bé gái 2 tuổi rơi xuống nước lũ tử vong; tại Phước Sơn có 3 người dân đi xe máy trên Quốc lộ 14E qua địa phận xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn) bất ngờ bị núi lở đổ sập, vùi lấp. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 2 người, đang tiếp tục tìm kiếm người còn lại.

Trước tình hình trên, chiều 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương, ban ngành tích cực triển khai các biện pháp phòng chống lũ, sạt lở đất.

Ông Thu yêu cầu đình hoãn các cuộc họp không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống mưa lũ. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp khẩn trương tổ chức đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt theo địa bàn đã phân công.

Sở GD&ĐT, các địa phương và các trường đại học, cao đẳng cho học sinh, sinh viên nghỉ học vào thứ hai ngày 6/11, không để bị tai nạn do đi lại trong lũ.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 17h ngày 5/11, có 5 người chết và mất tích do mưa lũ. Chính quyền đã đã tổ chức di dời 4.431 hộ tại các vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Tại Bình Định, tính đến 17h ngày 5/11 có 3 người chết, 5 người mất tích. Về nhà ở có 117 nhà sập, 513 nhà hư hỏng, tốc mái, 1.002 nhà ngập nước. Về nông nghiệp: 866,4ha lúa, 440ha hoa màu bị ngã đổ, ngập nước, 100 con gia cầm bị chết, 27 lồng bè NTTS bị cuốn trôi.

Về tàu thuyền: 18 tàu đánh cá bị chìm, 1 tàu bị cuốn trôi. Chưa tính 10 tàu hàng bị chìm tại khu vực cảng Quy Nhơn. Về giao thông: 11.200m3 đất tuyến đường liên huyện bị sạt lở, 6 cầu hư hỏng, nước ngập chia cắt một số khu vực.

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định và các cấp đã duy trì trực ban 24/24, kịp thời tiếp nhận và truyền đạt thông tin về mưa lũ, thông tin chỉ đạo, tổng hợp tình hình phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

Văn Luận - Hà Như

Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: