Sự kiện hot
6 năm trước

Chợ hoa Tết trên đất Tây Đô

Dạo quanh khu vực chợ hoa tại TP Cần Thơ, như: Bến Ninh Kiều, bờ kè Hồ Xáng Thổi, đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Linh…, các tiểu thương, hộ kinh doanh, nhà vườn đã bày biện các loại hoa đủ chủng loại, sắc màu phục vụ người dân chưng Tết.

Những ngày này, dạo quanh khu vực chợ hoa tại TP Cần Thơ, như: Bến Ninh Kiều, bờ kè Hồ Xáng Thổi, đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Linh…, các tiểu thương, hộ kinh doanh, nhà vườn đã bày biện các loại hoa đủ chủng loại, sắc màu phục vụ người dân chưng Tết.

Chị Ngân, hộ trồng hoa tại quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) cho biết, từ ngày 20 (AL), gia đình đã vận chuyển hoa từ làng hoa Bà Bộ đến bờ kè Hồ Xáng Thổi (quận Ninh Kiều) bán Tết. “Năm nay, người dân tham quan mua hoa sớm hơn mọi năm nên công việc buôn bán khá thuận lợi”, chị Ngân nói.

Hoa Tết được bày bán tại bờ kè Hồ Xáng Thổi.

Do thời tiết bất thường, những trận mưa lớn vào đầu và giữa tháng 12 (AL) đã khiến nhiều hộ trồng hoa tại làng hoa Bà Bộ bị thiệt hại, thất thu nặng. Giá bán các loại hoa cúc, cúc mâm xôi cũng khá cao.

Những năm trước, cặp cúc đẹp chỉ vào khoảng 150.000 đồng, còn năm nay cao gấp đôi, khoảng 340.000 đồng đến 350.000 đồng/cặp. Hợp tác xã hoa kiểng Bình An (quận Bình Thuỷ), cung cấp ra thị trường khoảng 120.000 giỏ, với 18 chủng loại.

Các loại hoa chưng Tết cũng khá đa dạng, với màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Dọc hai bên bờ kè Hồ Xáng Thổi, nhiều hộ trồng chuyên trồng hoa tại làng hoa Cái Mơn (huyện Chợ Lách, Bến Tre) đã đưa ghe chở mai, hoa cúc, kiểng chậu đậu cặp dòng kênh và đưa lên bờ bày bán.

Ngoài những loại hoa phổ biến, nhà vườn cũng ra mắt nhiều kiểng chậu, như: bưởi trồng chậu với giá từ 150.000 đồng, tắc kiểng hình thú từ vài trăm ngàn đến 4-5 triệu đồng/tuỳ chậu/loại.

Anh Tạ Trần Hoàng Phương (45 tuổi, ngụ khu vực Xóm Chài, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đang sở hữu gốc mai khủng, khoảng 90 năm tuổi, cao 6m, tán rộng 6m, bề hoành 113cm. Trước đây, gốc mai này thuộc sở hữu của nhà vườn tại Vĩnh Long.

Từ hơn 3 năm trước, anh Phương thuyết phục chủ vườn bán lại gốc mai này nhưng đến giữa năm 2017 chủ vườn mới đồng ý. Sau đó, anh Phương đánh, chuyển bằng đường thuỷ từ Vĩnh Long về Cần Thơ để chăm sóc, cho mai nở đúng và dịp Tết Nguyên đán. Hiện gốc mai này được bày bán tại khu vườn kiểng sát chân cầu Quang Trung (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) với giá 1,6 tỷ đồng.

Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: