Sự kiện hot
7 năm trước

Cô bé 7 tuổi xinh như thiên thần, khiến dân mạng mê mẩn

Sở hữu vẻ ngoài trong trẻo và ngọt ngào, bộ ảnh chào tuổi lên 7 của cô bé Việt lai Trung khiến không biết bao người mê mẩn khi ngắm nhìn.

Không thể phủ nhận một điều rằng, trẻ con thời nay đáng yêu, dễ thương không kém cạnh gì những hot girl, hot boy trên mạng xã hội. Mới đây thôi, cô bé 7 tuổi Dương Hải Vy cũng khiến cư dân mạng phải xuýt xoa vì vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào đốn tim người đối diện với bộ ảnh chào tuổi mới.

Được biết, Dương Hải Vy (sinh năm 2010, Hà Nội) có mẹ là người Việt Nam và bố là người Trung Quốc. Hiện tại Hải Vy đang theo học một trường tiểu học tại Hà Nội.

Cô bé 7 tuổi Dương Hải Vy cũng khiến cư dân mạng phải xuýt xoa

Dương Hải Vy có mẹ là người Việt Nam và bố là người Trung Quốc.

Mẹ của Hải Vy chia sẻ rằng, bản thân chị tự tay may váy và làm đồ cài tóc cho con để giúp con có một bộ ảnh chào tuổi lên 7 thật ý nghĩa và đáng nhớ. Vì tự chuẩn bị hết tất cả nên mất một khoảng thời gian thì mới lên lịch chụp được.

Thế nhưng do thời tiết thất thường, tối hôm trước trời mưa rất to nên buổi chụp sáng hôm sau tại vườn nhãn gặp khó khăn. Nền đất lầy lội, cỏ ướt, côn trùng rất nhiều khiến Hải Vy có chút sợ hãi, vừa chụp vừa nhìn trước ngó sau, rất buồn cười. Lúc 4 tuổi Hải Vy thực hiện một bộ ngẫu hứng ghi lại những khoảnh khắc ngây thơ thì bộ ảnh mới có một chút chững chạc hơn.

Mẹ của Hải Vy chia sẻ rằng, bản thân chị tự tay may váy và làm đồ cài tóc cho con

Đây là một bộ ảnh chào tuổi lên 7 thật ý nghĩa và đáng nhớ với Hải Vy

Tâm sự về việc học của con gái, mẹ của Hải Vy cho biết bé có hứng thú học môn Toán hơn môn Tiếng Việt. Đương nhiên cha mẹ nào cũng muốn con mình giỏi toàn diện và muốn con theo hướng của cha mẹ đã định sẵn nhưng bản thân mẹ của Hải Vy lại muốn lắng nghe và tìm hiểu xem con mình thích gì, muốn để con mình phát triển tốt bộ môn con thích.

"Chị thấy hiện tại việc học ở trường của bé không vất vả, cũng không quá sức so với bé vì hiện tại trường mà bé đang theo học cũng nâng cao chất lượng giảng dạy, cân đối giữa học và chơi để các bé học không bị áp lực. Khi chị hỏi bé "tương lai con muốn làm gì" thì bé muốn trở thành nhà thiết kế trang sức, có thể do thích làm điệu từ nhỏ đây mà".

Công Tuấn
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: