Sự kiện hot
6 năm trước

Có đủ tiền 100 đồng để đưa lại tài xế, BOT Cai Lậy vẫn buộc ‘xả’ trạm

Mặc dù có đủ số lượng lớn tiền mệnh giá 100 đồng để đưa lại cho tài xế, tuy nhiên ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1 vẫn diễn ra, buộc BOT Cai Lậy phải tạm “xả” trạm.

Đến trưa ngày 2/12, trạm BOT Cai Lậy đã hoạt động trở lại được hơn 12 giờ. Ghi nhận thực tế trong sáng cùng ngày tại trạm cho thấy, công tác bán vé vẫn được diễn ra bình thường, chưa xuất hiện tài xế trả tiền lẻ mua vé qua trạm. Ảnh: Văn Dũng

Tuy nhiên, một số tài xế khi mua vé qua trạm yêu cầu nhân viên phải thu đủ mức phí được áp dụng trước đây, không cần giảm giá vé và yêu cầu chủ đầu tư phải đưa cho họ vé qua trạm phải có loại vé có mệnh giá cũ, không được đóng chồng mệnh giá mới lên. Ảnh: Văn Dũng

Điều này khiến giao thông trên quốc lộ bị ùn ứ, dòng xe xếp hàng dài trước trạm thu phí, các nhân viên của trạm BOT Cai Lậy phải đi ra xa hướng dẫn các phương tiện lưu thông vào làn đường khác để tránh ùn tắc. Ảnh: Văn Dũng

Điều này khiến các nhân viên của BOT Cai Lậy tỏ ra lúng túng bởi tất cả các loại vé được bán tại trạm hiện nay đều đã được in chồng mệnh giá mới (đã được giảm 30% giá vé) lên trên mệnh giá cũ. Sau một hồi thương thuyết nhưng bất thành, nhân viên đành phải cho các xe này qua trạm mà không phải mua vé. Ảnh: Văn Dũng

Cho đến khoảng 11h30 cùng ngày, một chiếc xe ô tô 4 chỗ biển số tỉnh Tiền Giang lưu thông từ hướng Trung Lương về Cần Thơ đã tiến vào khu vực cabin bán vé và hỏi nhân viên nhiều chính sách của trạm cũng như về dự án BOT Cai Lậy. Ảnh: Văn Dũng

Sau đó người này dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm. Ảnh: Văn Dũng

Tài xế này đã đưa các tờ tiền mệnh giá 500 đồng và 200 đồng với tổng cộng 25.100 đồng để mua vé với mức giá 25.000 đồng, đồng thời yêu cầu nhân viên phải đưa lại đúng 100 đồng tiền thừa. Ảnh: Văn Dũng

Lúc đầu, nhân viên trạm đưa lại tờ tiền mệnh giá 200 đồng cho tài xế nhưng không được người này đồng ý, sau một hồi thảo luận. Nhân viên bán vé của BOT Cai Lậy đã phải chạy vào cabin lấy tờ tiền mệnh giá 100 đồng để đưa lại cho tài xế. Ảnh: Văn Dũng

Do tài xế cố tình thao tác chậm khi đưa từng tờ tiền lẻ cho nhân viên khiến tình hình giao thông trên quốc lộ 1, hướng từ TP HCM về Cần Thơ bị ùn tắc kéo dài. Ảnh: Văn Dũng

Đến 11h55 cùng ngày, chủ đầu tư BOT Cai Lậy đã quyết định “xả” trạm trong vòng 10 phút rồi sau đó tổ chức thu lại. Ảnh: Văn Dũng

Văn Dũng
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: