Sự kiện hot
6 năm trước

Cướp điện thoại về bán cho mẹ ruột

Sau khi cướp chiếc điện thoại của người đi đường, Hiếu cùng Thuận mang về nhà nói nhặt được rồi bán cho mẹ ruột của Hiếu.

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thuận (SN 1998, trú khu phố 1, phường Tân Vạn, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Ảnh minh hoa

Liên quan đến vụ việc, Công an đang cho  Trần Thanh Hiếu (SN 1997, trú cùng địa phương) tại ngoại để điều trị bệnh thần kinh.

Theo điều tra, khoảng 22h40' ngày 21/2, Phạm Minh Hữu (SN 2002) đang đi ở khu phố 1 thì bị Hiếu và Thuận dùng vũ lực cướp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Model: SM- G530H1OS. Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng mang điện thoại về nhà Hiếu và nói với bà Nguyễn Mỹ Lệ (SN 1969, mẹ ruột của Hiếu) là mới nhặt được và bán cho bà Lệ với số tiền 250.000 đồng.

Ngày 22/02/2018, Hữu đến Công an phường Tân Vạn trình báo sự việc; ngày 23/02/2018, CA P. Tân Vạn đã mời Hiếu và Thuận đến trụ sở làm việc. Tại đây, Hiếu và Thuận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

 Hồ Giàu
Theo Công Lý

Từ khóa: