Sự kiện hot
6 năm trước

Dán logo phản đối Grab-Uber: Còn 2 doanh nghiệp chưa báo cáo

Liên quan đến việc taxi truyền thống dán logo phản đối Grab-Uber, Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết còn 2 doanh nghiệp chưa có báo cáo.

Taxi truyền thống dán logo phản đối Uber-Grab. Ảnh: Người lao động

Liên quan đến "cuộc chiến taxi công nghệ-truyền thống", thời gian gần đây một số xe taxi đã có hành vi dán logo phản đối Uber, Grab cũng như Quyết định 24 của Bộ GTVT.

Trao đổi với chúng tôi giữa tháng 10/2017, ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết đơn vị này đã có văn bản yêu cầu một số hãng taxi cung cấp thông tin.

"Chúng tôi có văn bản gửi một số đơn vị taxi từ thứ 2 vừa qua. Hạn thời gian trả lời trong vòng 1 tuần", ông Tuấn thông tin.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi ngày 9/11, ông Tuấn cho biết hiện vẫn còn 2 hãng taxi chưa có văn bản gửi về Cục Quản lý cạnh tranh.

"Chúng tôi đang chờ các đơn vị này gửi văn bản để tập hợp và xử lý", ông Tuấn cho biết thêm.

Trước đó, đối với động thái gắn logo phản đối của một số hãng taxi truyền thống ở Hà Nội và TP HCM, Sở GTVT 2 địa phương này đã yêu cầu gỡ bỏ.

Phía Bộ Công thương cũng chỉ đạo Cục Quản lý Cạnh tranh xử lý vụ việc này và sớm có báo cáo.

Di Linh
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: