Sự kiện hot
13 năm trước

Đang làm rõ việc bệnh nhân chết sau mổ

Sáng 1/9, gần 50 người thân của anh Nguyễn Duy Đài (33 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, tạm trú phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), bệnh nhân vừa tử vong sau ca mổ ruột thừa, đã kéo đến vây kín nhà xác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, yêu cầu bệnh viện này giải thích rõ cái chết đầy tức tưởi của con em họ.

Sáng 1/9, gần 50 người thân của anh Nguyễn Duy Đài (33 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, tạm trú phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), bệnh nhân vừa tử vong sau ca mổ ruột thừa, đã kéo đến vây kín nhà xác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, yêu cầu bệnh viện này giải thích rõ cái chết đầy tức tưởi của con em họ.

Bệnh nhân tử vong là anh Nguyễn Duy Đài (34 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi), tạm trú tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ làm nghề bán hủ tíu. Tối 30/8, anh Đài lên cơn đau quằn quại được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi chẩn đoán anh Đài bị viêm phúc mạc ruột thừa và sỏi thận, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật.

Theo bệnh án, sau khi mổ ruột thừa, bệnh nhân phục hồi tốt nên sáng 31/8 được đưa lên nằm điều trị tại khoa Ngoại tổng quát. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, tình trạng sức khỏe bệnh nhân xấu đi và tử vong vào tối cùng ngày. Điều đáng nói, mặc dù biết bệnh nhân bệnh nặng và có chuyển biến xấu nhưng các y, bác sỹ vẫn bỏ mặc bệnh nhân trong cơn quằn quại, khi người nhà bệnh nhân đã 4 lần khẩn thiết yêu cầu bác sĩ xuống xem xét tình hình của bệnh nhân khi có những triệu chứng bất thường.

Người nhà bệnh nhân bức xúc trước cái chết của anh Đài tập trung trước nhà xác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Dì Ngân, người chăm sóc bệnh nhân Đài, nói trong tức tưởi: "Sau khi y tá tiêm 2 liều thuốc vào người cháu Đài thì bắt đầu có hiện tượng tím tái, ra máu nhiều và co giật liên tục. Lúc này các bác sĩ mới "nháo nhào" đưa cháu vào phòng cấp cứu đặc biệt".

Về phía bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ - Trưởng phòng tổng hợp - Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ xác nhận: Sau khi phẫu thuật xong, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn vẫn ổn định, chỉ còn than đau về vết mổ. Tuy nhiên đến 14 giờ cùng ngày, bệnh nhân bắt đầu đột ngột ngưng tim, ngừng thở và tử vong lúc 20h45' ngày 31/8.

Theo bệnh án, bệnh nhân tử vong do bị choáng nhiễm trùng biến chứng suy đa cơ quan trên bệnh nhân hậu phẫu thuật mổ ruột thừa và sỏi thận.

Bức xúc trước cái chết tức tưởi của anh Đài, chiều 1/9, gia đình anh Nguyễn Duy Đài đã yêu cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết trước khi đưa thi thể anh về quê ở Quảng Ngãi mai táng

Văn Vĩnh
theo CAND online

Từ khóa: