Sự kiện hot
7 năm trước

Đảo Jeju có gì đẹp, món gì ngon: Theo chân MC Ngọc Trúc sẽ rõ!

Vừa qua, nữ MC xinh đẹp Ngọc Trúc đã có dịp ghé thăm “xứ sở Kim chi” và có nhiều trải nghiệm thú vị về văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc, đặc biệt là hòn đảo Jeju xinh đẹp.

Du lịch đến đảo Jeju liệu có dễ?

Nói về chuyến đi 5 ngày 4 đêm của mình, Ngọc Trúc chia sẻ cô mất khoảng 4 đến 5 giờ để bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Incheon. Một điều khiến cô khá thích thú là hải quan Hàn Quốc làm việc cực kì nhanh, chỉ mất khoảng 30 phút để vừa nhập cảnh vừa lấy hành lí, và theo như cô được biết thì Hàn Quốc là một trong những nước có tốc độ nhập cảnh nhanh nhất thế giới.

MC Ngọc Trúc có chuyến trải nghiệm cùng gia đình tại đảo Jeju, Hàn Quốc

Một góc cảnh đẹp với cánh đồng cỏ xanh rờn tại đảo Jeju

Từ đây, cô cùng gia đình di chuyển vào trung tâm thủ đô Seoul để tham quan và ăn uống, sau đó ra sân bay Gimpo để đáp chuyến ra đảo Jeju. Hiện nay, đảo Jeju đã miễn Visa cho người Việt Nam, tuy nhiên vấn đề là họ không có đường bay thẳng từ Việt Nam qua Hàn Quốc và ngược lại.

Vậy nên, lời khuyên của Ngọc Trúc đối với bạn nào muốn đi Hàn Quốc mà không cần xin Visa thì các bạn có thể bay sang Trung Quốc, sau đó từ Trung Quốc bay qua Jeju, từ Jeju các bạn có thể thoải mái di chuyển bằng các chuyến nội địa đi đến các thành phố khác của đất nước này.

Khám phá cảnh đẹp tại đảo Jeju

Đến với đảo Jeju, Ngọc Trúc có thể leo núi Mặt Trời (Seongsan), đây là ngọn núi rất linh thiêng được coi như một tín ngưỡng của người HQ.

Tại đây du khách có 2 sự lựa chọn là leo lên đỉnh núi để ngắm cảnh hoặc xuống biển để ngắm các “Hải nữ”, tức là những người nữ thợ lặn biển. “Hải nữ” đến nay đã được coi là di sản văn hoá dân gian, rất đặc trưng tại hòn đảo này vì Jeju quá ít đàn ông nên đến nữ giới cũng phải đi biển luôn.

Một loại trái cây không thể bỏ qua khi bạn đến với Jeju là quýt. Quýt tại đây cực kì ngon, là loại quýt ngon nhất Hàn Quốc. Người dân Jeju có nhiều chế phẩm làm từ quýt mà các bạn có thể mua về làm quà như là chocolate quýt, vitamin C...

Qua tìm hiểu, MC Ngọc Trúc biết được một thông tin khá thú vị là tại Jeju chính phủ không cho trồng chanh, vì sợ rằng phấn của chanh sẽ làm hỏng mất giống quýt đặc trưng này.

Ngoài ra đảo Jeju cũng có nhiều địa danh đã xuất hiện trong các bộ phim Hàn Quốc, làng cổ Seongup là một ví dụ, đây là nơi đã xuất hiện trong bộ phim nàng Dea Jang Geum. Tại ngôi làng này, Ngọc Trúc đã tìm hiểu được rất nhiều những phong tục thú vị của người dân nơi đây.

MC Ngọc Trúc được dịp khám phá nhiều điều thú vị khi đến với đảo Jeju, Hàn Quốc. Đây cũng là nơi thực hiện nhiều bộ phim cổ trang nổi tiếng.

Về ẩm thực thì Jeju chính là thiên đường hải sản với nhiều loại hải sản tươi sống. Tại trung tâm đảo thì chỉ cần đi dọc bờ biển là đã có vô số quán ăn với đồ ăn cực kì phong phú. Theo Ngọc Trúc, giá cả nơi đây hơi đắt một chút so với Việt Nam nhưng có thể là chấp nhận được, nhưng bù lại đồ ăn tươi ngon nên cũng “đáng đồng tiền bát gạo”.

Ẩm thực đường phố đại đảo Jeju

Tạm biệt Jeju, nữ MC xinh đẹp cùng gia đình quay về thủ đô Seoul để mua sắm và tham quan. Seoul có rất nhiều khu mua sắm như Myongdong, Dongdeamun (hay còn gọi là Đông đại môn).

Myongdong thì khá nổi tiếng nhưng chỉ mở cửa đến 10h đêm, còn Dongdeamun thì nhộn nhịp đến gần sáng. Đối với những bạn thích mỹ phẩm thì Ngọc Trúc cho lời khuyên nên ghé qua Dongwha Dutyfree, bởi mỹ phẩm tại đây dù giá cả vừa phải nhưng chất lượng thì khá ổn.

Từ Seoul, cô cùng ông xã và con gái cũng di chuyển đến đảo Nami, là nơi diễn ra những cảnh phim cực kì lãng mạn trong bộ phim Bản tình ca mùa đông. Đặc biệt với người mê chụp ảnh chụp ảnh như Ngọc Trúc thì đây là địa điểm tuyệt vời bởi phong cảnh lãng mạn với những rừng cây lá đỏ đẹp ngất ngây.

MC Ngọc Trúc được đặt chân đến đảo Nami, nơi thực hiện phim Bản tình ca mùa đông.

Chắc hẳn ai cũng biết “kim chi” là món ăn đặc trưng của Hàn Quốc nhưng ngoài ra thì “sâm” cũng là một món ăn được rất nhiều người ưa chuộng. Người Hàn Quốc sử dụng tất cả mọi thứ liên quan đến sâm như ăn sâm, uống sâm, đắp mặt nạ sâm và rất nhiều món ăn liên quan đến sâm. Gà hâm sâm cũng là một lựa chọn tuyệt vời đối với những ai thích hương vị này.

Nói về đồ uống thì rượu Soju là loại rượu đặc trưng của Hàn Quốc, cùng bạn bè nhâm nhi vài ly trong một quán ăn cạnh bờ sông Hàn cũng là một lựa chọn vô cùng thú vị.

Một điều nữa ở Hàn Quốc khiến cô cảm thấy hài lòng chính là giao thông nơi đây. Theo lời Ngọc Trúc chia sẻ thì việc bắt xe bus hoặc tàu điện ngầm tại đây đều rất dễ. Đặc biệt xe bus ở Hàn Quốc còn có một line ưu tiên nên di chuyển trong thành phố sẽ ko bị kẹt xe.

Giao thông tại Hàn Quốc theo MC Ngọc Trúc là rất an toàn, không kẹt xe.

Sau chuyến đi 5 ngày 4 đêm tại Hàn Quốc, Ngọc Trúc cho biết cô đã nạp thêm rất nhiều năng lượng để chuẩn bị sẵn sàng cho những dự án sắp tới.

Vậy nên nếu có thể, hãy cùng gia đình của mình cùng đến đất nước xinh đẹp Hàn Quốc để có những trải nghiệm thú vị và xua tan những mệt nhọc sau những ngày hè làm việc căng thẳng.

Tịnh Nghi
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: