Sự kiện hot
6 năm trước

Đón không khí lạnh, chiều tối nay miền Bắc có nơi mưa rét dưới 10 độ C

Dự báo chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm dưới 10 độ C.

Từ chiều tối và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa rét. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 44 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, chiều tối vùng núi có mưa rào và dông rải rác; vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29oC.

Minh Tuệ
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: