Sự kiện hot
6 năm trước

Dòng người kẹt cứng, chen chân 'vay tiền' ở Đền Bà Chúa Kho đầu năm mới

Với quan niệm “đầu năm đi vay - cuối năm đi trả”, ngay những ngày đầu năm mới, hàng vạn du khách đã đổ về Đền Bà Chúa Kho để dâng lễ "xin lộc", cầu một năm may mắn, kinh doanh, buôn bán được thuận lợi.

Ngày 25/2, tức mùng 10 tháng Giêng rơi vào ngày cuối tuần nên Đền Bà Chúa Kho (Phường Cổ Mễ, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) đón một lượng lớn du khách đến thăm quan, cúng lễ.

Cách đó khoảng 1km, lực lượng chức năng luôn túc trực phân làn, điều tiết để tránh ùn tắc giao thông

Dòng người ken cứng tại khu vực cổng vào đền

Các hàng sắp lễ, viết sớ thuê đông nghịt khách xếp hàng chờ đợi

Vàng mã, đồ cúng lễ được bày bán dọc 2 bên đường từ cổng Đền hút người mua

Do lượng người quá đông, người dân phải đội lễ lên đầu, nhích từng bước một

Nhiều người quan niệm “đầu năm đi vay – cuối năm đi trả”, họ tin rằng những ngày đầu năm mới tới đền Bà Chúa Kho “vay” tiền sẽ giúp cho việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi, may mắn.

Thế nên, mỗi dịp đầu năm và cuối năm, Đền Bà Chúa Kho lại đón hàng vạn du khách thập phương đổ về để khấn lễ và chiêm bái.

Du khách sắm sửa lễ vật dâng Bà Chúa Kho để cầu may mắn trong kinh doanh, làm ăn, tùy theo mức độ “vay vốn” sẽ sắp lễ to hay nhỏ.

Có những mâm lễ cầu kỳ có thể lên lên tới cả triệu đồng

Minh Tuệ
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: