Theo Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, nguyên nhân giá tiêu tăng cao đột biến trong những ngày qua là do sản lượng hồ tiêu trong năm 2013 của cả nước đạt thấp. Tại vùng chuyên canh hồ tiêu Chư Sê, Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, năng suất của niên vụ 2013 chỉ đạt 37,7 tạ/ha, giảm gần 30% so với năng suất niên vụ 2012.
Ở một diễn biến khác, trước việc giá hồ tiêu liên tục tăng cao, trong khi giá các loại cây trồng khác như cà phê, cao su xuống thấp, khiến nông dân các địa phương bắt đầu đổ xô trồng tiêu. Tính đến cuối tháng 11/2013, chỉ tính tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai, diện tích hồ tiêu đã phát triển lên mức hơn 25.000ha, vượt quy hoạch của ngành nông nghiệp địa phương gần 100%.
Trung Đức
theo Thanh tra