Sự kiện hot
13 năm trước

Hà Nội: Bị bắn vào mặt vì hô trộm đứng yên

Sự việc xảy ra vào tối 4/9 khi ông Phạm Gia Dũng phát hiện kẻ gian trộm xe máy.

Sự việc xảy ra vào tối 4/9 khi ông Phạm Gia Dũng phát hiện kẻ gian trộm xe máy.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 21h40 ngày 4/9, ông Phạm Gia Dũng (SN 1958, ở Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) và vợ là bà Trần Thị Hiên (SN1963) đang xem ti vi trên tầng 2, phát hiện 1 thanh niên đang phá khoá xe máy Lead của anh Nguyễn Quang Huy (SN 1986, quê ở Phù Cừ, Hưng Yên) đang dựng xe trước cửa nhà anh Dũng. Anh Dũng mở cửa đi ra ngoài, hô đối tượng đứng yên.

Bất ngờ, đối tượng trên dùng súng bắn đạn ghém nhằm thẳng mặt anh Dũng nhả đạn. Rất may, anh Dũng bị thương ở mũi.

Ngay sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát. Anh Dũng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp với CA huyện Hoài Đức đang điều tra.

Hải Phong
Theo Giaoducvn

Từ khóa: