Sự kiện hot
6 năm trước

Hải Phòng: BQL Hội Nghĩa Tình Chợ Quán Toan Thiện Nguyện Vùng Cao

Xã Chí Viễn có tuyến tỉnh lộ 206 chạy dọc trên địa bàn theo chiều đông-tây. Xã có sông Quây Sơn – dòng sông chảy qua thác Bản Giốc nối tiếng. Do vậy, Chí Viễn nằm trên cửa ngõ để đến thắng cảnh du lịch này. Một số ngọn núi trên địa bàn xã là Phia Quán, Huyền Chinh, Đoỏng Thiên, Ngườm Pắp, Chiêu Rấc, Pò Mèo qua nhiều tuyến đường đi lại rất khó khăn. Ngày 29/01/2018 ông Nguyễn văn Thành trưởng ban quản lý CT Hội Nghĩa Tình Chợ Quán Toan – Quận Hồng Bàng – TP Hải Phòng đã uỷ quyền cho Ông Nguyễn Xuân Thanh & Ông Nguyễn Ngọc Ngọc Phó CT hội chung tay kết hợp cùng với Bà Mạc Thị Sáng Thôn Nam Nông Xá – Xã Tân Tiến – Huyện An Dương- Hải Phòng đã kêu gọi các nhà hảo tâm mạnh thường quân, cùng tiểu thương doanh nhân, doanh nghiệp chợ quán toan được một số phần quà.

Lãnh đạo xã cùng Đoàn Thiện Nguyện chụp hình lưu niệm 

Đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm

Ông Nguyễn Xuân Thanh & Ông Nguyễn Ngọc Ngọc PCT Chi Hội Nghĩa Tình Chợ Quán Toan cùng Đoàn thiện nguyện trao và tặng quà cho đia phương cho bà con miền núi.

Phần quà bao gồm 48 thùng quần áo; 309 thùng Mì tôm; 300 đôi găng tay; 300 đôi tất và chăn len. Đoàn thiện nguyện Bà Mạc Thị Sáng cùng BQL Hội Nghĩa Tình Chợ Quán Toan đi qua nhiều tuyến đường miền núi thật khó khăn mới tới UBND xã Chí Viễn – Huyện Trùng Khánh – Tỉnh Cao Bằng. Chí Viễn là một trong những xã vùng cao thuộc diện khó khăn đặc biệt của Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng. Phía Bắc giáp Xã Đình Phong, Phía Đông giáp Xã Đàm Thủy. Phía Nam giáp hai Xã Thắng Lợi và Đức Quang của Huyện Hạ Lang. Phía Tây giáp Xã Phong Châu, Xã Đình Phong. Xã Chí Viễn có diện tích 44,52 km², dân số năm 1999 là 4.283 người, mật độ dân cư đạt 96,2 người/km². Cuộc sống của bà con ở đây còn gặp vô vàn những khó khăn do địa hình hiểm trở, điều kiện giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt thường xuyên xảy ra hạn hán, lũ ống, lũ quét… Xã miền núi Chí Viễn được chia thành 23 xóm: Đồng Tâm, Boong Trên, Boong Dưới, Chúc Bảo, Gò Ma, Đông Môn, Bản Háng, Bản Khấy, Nà Mu, Kéo Háng, Lũng Hoạt, Lũng Nội, Nà Tuy, Thanh Lâm, Đoỏng Đeng, Đông Long, Phia Đeng, Phia Móc, Pác Mác, Pò Tấu, Bản Ruộc, Bản Thay, Nà Sơn. Trên địa bàn Xã Chí Viễn, đồng bào thuộc hai dân tộc là Tày và Nùng, trong đó chủ yếu là người dân tộc Tày (người Nùng chỉ chiếm 25% dân số).

Đoàn thiện nguyện và BQL Hội Nghĩa Tình Chợ Quán Toan đã trao & tặng quà cho bà con nhân nhân vùng miền núi tuy món quà bé nhỏ nhưng thật ý nghĩa đón một mùa xuân mới vui tươi, đầm ấm với bà con nhân dân vùng miền núi.

Ngô Quảng
Theo Truyền thống & Phát triển

Từ khóa: