Sự kiện hot
6 năm trước

Hải Phòng: Đại Lễ Tưởng Niệm 709 Năm Phật Hoàng Nhân Tông Nhập Niết Bàn

Sáng 18/12/2017 (01/11/ Đinh Dậu), thực hiện thông bạch số số 347/TB-HĐTS, ngày 05/12/2017 của Ban thường trực Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ tưởng niệm 709 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức đại lê kỷ niệm 709 năm đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và lễ cất nóc chùa Long Hoa, thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão, Tp. Hải Phòng

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT. Thích Thanh Đạt – Ủy viên ban thư ký HĐTS TƯ GHPGVN, viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Thượng toạ Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; Thượng toạ Thích Nguyên Bình – Trưởng ban văn hóa BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; Thượng toạ Thích Thanh Hiển – Chánh thư ký BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; Đại đức Thích  Bản Điền – Trưởng ban thông tin truyền thông GHPGVN thành phố Hải Phòng, cùng đông đảo chư tôn thiền đức tăng ni trưởng, phó BTS GHPGVN các quận huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chư tôn đức tăng ni trong và ngoài thành phố cũng về tham dự đại lễ. Về phía chính quyền thành phố có sự hiện diện của trung tướng Trần Bá Thiều – Nguyên tổng cục trưởng tổng cục chính trị bộ Công An; ông: Đỗ Tràng Thành – Phó chủ tịch UB MTTQVN thành phố Hải Phòng; Ông: Nguyễn Quốc Sơn – Trưởng phòng ANXH, công an thành phố Hải Phòng; ông: Dương Ngọc Anh – Phó trưởng Ban tôn giáo thành phố Hải Phòng, cùng các ông bà đại diện cho các cấp lãnh đạo thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, cùng các sở, ban ngành của thành phố Hải Phòng.

Đại đức Thích Chân Thường điều hành chương trình 

Thay mặt BTC đại lễ, Thượng toạ Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, trưởng BTC đại lễ, trụ trì chùa Long Hoa đã lên cung tuyên tiểu sử của Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông Sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam ( 1258 – 1308).

Thượng toạ Thích Thanh Giác cung tuyên tiểu sử của Đức vua Phật Hoàng Trần 

Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh ngày 07/12/1258 (11/11/Mậu Ngọ), con trưởng của Vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái hậu Nguyên Thánh. Thân hình Ngài có những đặc điểm khác thường, nhất là có màu vàng, nên được vua cha đặt cho biệt hiệu là Phật kim. Năm 16 tuổi, Ngài được lập làm Đông cung Thái tử và cùng năm Ngài kết duyên cùng công chúa Quyên Thánh, trưởng nữ Hưng Đạo Đại Vương. Năm 21 tuổi (1279), Ngài được Trần Thánh Tông truyền ngôi, trị vì thiên hạ Đại Việt, lấy đức trị vì, dân chúng an cư lạc nghiệp, lấy niên hiệu là Thiệu Bảo. Sau khi chinh phạt Ai Lao, Ngài trở về Hành cung Vũ Lâm – Ninh Bình, cầu Quốc sư Huệ Tuệ làm lễ xuất gia, tập sự tu hành tại đây một thời gian. Năm 1299, Ngài quyết tâm trở lại thăm Kinh sư lần cuối, rồi đi thẳng lên núi Yên Tử – Quảng Ninh quyết chí tu hành, tham thiền nhập định, lấy tên là “Hương Vân Đại Đầu Đà” và độ Đồng Kiên Cương làm đệ tử và ban pháp hiệu là Pháp Loa. Ngài xả báo an tường, thâu thần thị tịch ngày 01/11/Mậu Thân (1308). Thọ thế 51 năm tại am Ngọa Vân – Đông Triều – Quảng Ninh.

Đại đức Thích Bản Điền cung tuyên văn tưởng niệm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Tiếp đó, Đại đức Thích Bản Điền đã lên cung tuyên văn tưởng niệm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn của GHPGVN và các tỉnh, thành phố: “ Hôm nay, nhân lễ kỷ niệm 709 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, nhân dân Việt Nam, con cháu Tiên rồng, nhiều đời Trần Việt, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Bình Định…, Xin đốt nén Tâm hương ngũ phần, dâng lời tưởng niệm chân thành, Tâm cảm ý giao, một lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ Lịch đại Tổ Sư, phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý Đạo nhà, giữ gìn Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ vang danh chốn Tổ huy hoàng tráng lệ, non sông gấm vóc thiên thành, một cõi vững bền muôn thuở. Đồng thành kính nguyện thực hành: Giữ gìn tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, độc lập Tổ quốc; nêu cao tinh thần phóng khoáng, bao dung trong cộng đồng dân tộc và xã hội, đoàn kết các Tôn giáo, để cùng tồn tại và phát triển, thực hiện hữu hiệu phương châm “Tốt đời Đẹp đạo”, duy trì truyền thống dân tộc, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đồng nhờ ngoại lực để phát huy Đạo giáo và đất nước phồn vinh, văn minh tiến bộ; tạo dựng một Thiên đường, Cực lạc tại nhân gian trong lòng người, bằng triết lý Thiền là Sống, là Tâm Từ bi chan chứa mọi loài, trong kiếp hiện tại và mai sau của Trần thế, thực hành Bồ tát đạo.

Ông Nguyễn Duy Miện phát biểu đại diện cho chính quyền địa phương 

Quả thực: Thay mặt cho lãnh đạo chính quyền khách mời địa phương, ông: Nguyễn Duy Miện Chủ tịch xã Trường Thành đã lên phát biểu nêu rõ công trạng của Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với quê hương, Đất nước. Đồng thời, đông bào nhân dân luôn ghi nhớ và biết ơn Phật hoàng Trần Nhân Tông, nguyện theo tấm gương của Ngài, xây dựng non sông, Đất nước ngày càng giàu đẹp trên tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng Dân tộc, Phật giáo và Dân tộc như nước với sữa không thể tách rời.Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức tăng ni, chính quyền địa phương, cùng đồng bào Phật tử và nhân dân đối trước tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tổ chức nghi lễ dâng hương bạch Phật, dành một phút nhập từ bi quán tưởng niệm đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đạo pháp được trường tồn.

Nhân dịp này, Chư tôn đức tăng ni cũng đã làm lễ gia trì, chú nguyện, an vị long cốt chính điện chùa Long Hoa trong không khí hoan hỷ, ấm tình đạo vị. Đây cũng là công trình Phật sự thiết thực hướng tới kỷ niệm 709 năm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Một số hình ảnh được ghi lại tại buổi lễ:

Ngô Quảng

Theo truyền thống & phát triển

 

Từ khóa: