Sự kiện hot
7 năm trước

Hai người thương vong vì bị chém nhầm ở quán cà phê

Đang ngồi uống cà phê, hai người đàn ông thấy nhóm người xông vào quán đánh người ngồi bàn bên cạnh nên vội bỏ chạy thì bị truy đuổi và chém gây thương vong.

Chiều 24/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Đăng Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để mở rộng điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương cùng gia đình vận động 7 người khác có liên quan ra đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 11h30 ngày 22/6, anh Trương Văn Nhật (33 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) đang ngồi uống cà phê tại một quán cà phê nằm trên địa bàn ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) thì bị một nhóm thanh niên xông vào quán đánh.

Lúc này, anh Lê Thanh Long (24 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) và anh Phan Thanh Phong (27 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hoà) đang ngồi ở bàn kế bên phát hiện sự việc nên bỏ chạy thì bị nhóm thanh niên đuổi theo, chém nhiều nhát gây thương tích.

Anh Phong và Long được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hoà, Đồng Nai) nhưng do thương tích quá nặng nên anh Phong đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định có 8 người ở huyện Trảng Bom liên quan đến vụ việc này.

Xuyến Chi
Theo Đời sống & Pháp lý

Từ khóa: