Sự kiện hot
7 năm trước

Hai tên cướp tài sản và xe taxi hãng Vic sa lưới

CATP Hà Nội cho biết đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của taxi hãng Vic rồi lấy xe ô tô bỏ trốn.

Chiều 11/8, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã bắt giữ được 2 đối tượng gây ra vụ cướp taxi nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội vào tối ngày 9/8.

Sau khi bị bắt giữ, hai đối tượng gây ra vụ cướp taxi nghiêm trọng ở địa bàn xã Xuân Hoà, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, hai tên cướp bị bắt giữ là Đinh Trọng Quân (SN 1993, trú tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Giang (SN 1986, trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Giang tại CQĐT (Ảnh CACC)

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã thu được tang vật của vụ án gồm: 1 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i 10, 1 ví da màu nâu bên trong có chứa 1.300.000đ; 1 chứng minh thư nhân dân, 1 giấy phép lái xe mang tên Trần Ngọc Quyến (SN 1974, trú tại Đan Phượng, Hà Nội)...

Tại CQĐT, cả Quân và Giang cho biết do thiếu tiền ăn chơi nên cả hai rủ nhau đi cướp tài sản của tài xế lái xe taxi. Sau khi lên kế hoạch cụ thể, Quân mang theo dao và dây để cùng Giang thực hiện hành vi phạm tội.

Đến khoảng 17h ngày 9/8, cẳ hai bắt xe buýt từ khu vực Bệnh viện Việt Đức đến ngã tư Nhổn để bắt taxi. Khi đến khu vực bến xe buýt gần trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thì thấy xe taxi của hãng Vic do anh Trần Ngọc Khuyến điều khiển nên đã vẫy lại.

Khi lên xe, Giang ngồi ghế phụ còn Quân ngồi ghế sau tài xế và yêu cầu anh Khuyến chở về khu vực xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội. Đến khu vực đường liên thôn Xuân Hoà, xã Xuân Hoà, Quân yêu cầu anh Khuyến lái xe đi chậm lại rồi dùng dao dí vào cổ anh Khuyến đe dọa: "không được động đậy, nếu không tao giết".

Quân khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT (Ảnh CACC)

Sau đó, anh Khuyến vùng vẫy thì bị Giang giữ hai tay lại rồi lục soát tài sản trên người anh Khuyến. Lợi dụng 2 tên cướp không để ý, anh Khuyến đã đạp cửa xe lao ra ngoài cầu cứu. Lập tức, Quân và Giang đã điều khiển xe ô tô taxi của anh Khuyến bỏ trốn theo hướng Đại lộ Thăng Long về thị trấn Xuân Mai.

Gây án xong, cả hai đem toàn bộ số tài sản đi bán và ăn tiêu hết để lại chiếc xe taxi trên vỉa hè gần trường Đại học Lâm Nghiệp.

Hiện CQĐT CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý hai tên cướp theo quy định của pháp luật.

Nhật Anh
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: