Sự kiện hot
7 năm trước

Hàn Quốc đệ đơn kiện Trung Quốc lên WTO

Ngày 20/3, Hàn Quốc đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về hành động trả đũa của Trung Quốc xoay quanh việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối.

Tại một phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Joo Hyung-hwan cho biết: “Hôm 17/3, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) rằng Trung Quốc có thể đang vi phạm một số thỏa thuận thương mại”.

Ông Joo nói, nước này sẽ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các quy tắc đã được thiết lập.

Phát biểu của ông Joo được đưa ra sau khi Trung Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt lên các công ty Hàn Quốc chuyên về lĩnh vực du lịch và phân phối... sau việc triển khai THAAD của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.


Tập đoàn Lotte Group đứng trước nguy cơ sụp đổ khi gần 90% trong tổng số cửa hàng Lotte Mart tại Trung Quốc bị đóng cửa.

Hồi tháng 7/2016, Hàn Quốc và Mỹ công bố kế hoạch triển khai THAAD để đối phó các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Hai bệ phóng di động của hệ thống THAAD cùng một số thiết bị khác đã được vận chuyển từ Mỹ đến căn cứ Không quân Osan, Pyeongtaek ngày 7/3, sớm hơn kế hoạch đề ra trước đó.

Tuy nhiên, Bắc Kinh lại vô cùng tức giận trước động thái này. Trung Quốc cho rằng, hệ thống radar của THAAD có thể quét sâu vào lãnh thổ nước này và gây ra các mối đe dọa về an ninh.

Ngay sau đó, Trung Quốc liên tục tung ra hàng chục đòn trả đũa lên các doanh nghiệp Hàn Quốc. Lotte Group, tập đoàn lớn thứ 5 của Hàn Quốc, là một trong những doanh nghiệp chịu tổn thất nặng nề nhất.

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn cấm các công ty lữ hãnh nước này bán tour du lịch sang Hàn Quốc và trì hoãn thủ tục hải quan đối với hàng hóa, cũng như các buổi hòa nhạc và chương trình âm nhạc có sự tham gia của các diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc.

"Chính phủ Trung Quốc có thể không thừa nhận rằng họ đã có những biện pháp trả đũa phản đối quyết định triển khai THAAD, nhưng chúng tôi có thể chứng minh. Chúng tôi đang thu thập bằng chứng và cũng sẽ giải quyết việc các công ty Hàn Quốc bị đối xử bất công ở Trung Quốc".

Hàn Quốc khẳng định, các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc vi phạm 2 nguyên tắc quan trọng, đó là nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) và nguyên tắc Đối xử Quốc gia (NT).

Theo khuôn khổ WTO, các nước thành viên phải đối xử bình đẳng với tất cả các đối tác thương mại, các mặt hàng nhập khẩu và sản xuất trong nước cũng phải được đối xử bình đẳng.

Lê Trang
theo ĐS&PL

Từ khóa: