Sự kiện hot
6 năm trước

Hoạt động hàng ngày của công ty sản xuất cần sa hợp pháp ở Thụy Sĩ

Gieo hạt, giâm cành, thu hoạch, chiết xuất dầu, sấy khô, ép thành bánh là những hoạt động diễn ra hàng ngày trong một công ty sản xuất cần sa hợp pháp.

Công nhân của KannaSwiss, một công ty sản xuất cần sa hợp pháp ở Thụy Sĩ, cắt cành để giâm thành những cây mới. KannaSwiss đã đầu tư khoảng 509.000 USD vào cuối năm 2016 để lắp đặt dây chuyền sản xuất.

Mặc dù Thụy Sỹ cho phép sản xuất cần sa coshamf lượng Tetrahydrocannabinol (THC) dưới 1% vào năm 2011, nhu cầu tiêu thụ cần sa chỉ tăng manh từ năm 2017.

Cứ mỗi mua thu hoạch, KannaSwiss ấy được khoảng một triệu tấn lá và nụ hoa cần sa.

Sản phẩm của KannaSwiss có hàm lượng THC tương đối thấp nhưng lại chứa cannabidiol (CBD), một chất được chiết xuất từ cây gai dầu.

Công nhân của KannaSwiss tách hoa khỏi thân cây cần sa sau khi thu hoạch chúng. Hoạt động thu hoạch cần sa diễn ra một lần trong năm vào mùa thu và kéo dài vài tuần.

Các công ty ở Thụy Sĩ sản xuất khoảng 50 tấn chất kích thích hợp pháp trong năm 2016. Hồi tháng 1 năm nay, chỉ 5 công ty ở Thụy Sĩ sản xuất cần sa hợp pháp. Giờ đây, con số đó tăng vọt lên mức hơn 400, theo báo Tages Anzeiger.

Kỹ thuật viên xử lý dầu cannabidiol (CBD), một chất được chiết xuất từ cây gai dầu, bằng máy bay hơi ly tâm chân không. Cơ quan Hải quan liên bang Thụy Sĩ ước tính doanh số cần sa hợp pháp ở nước này đạt 61 triệu USD trong năm 2017 - tương đương 7,5% doanh số cần sa phi pháp.

Không chỉ sản xuất thành phẩm, KannaSwiss còn cung cấp cho thị trường Thụy Sĩ khoảng 100.000 cây giống mỗi năm bằng phương pháp giâm cành.

Cành cây cần sa sinh trưởng trong lồng kính sau khi nhân viên kỹ thuật tách chúng khỏi cây mẹ.

Doanh số cần sa hợp pháp trong năm 2017 tăng 15 lần so với năm ngoái.

KannaSwiss hợp tác với nhiều doanh nghiệp để sản xuất thực phẩm chức năng và dược phẩm chứa cannabidiol, chẳng hạn như kem, thuốc mỡ.

Một viên cần sa có địa chỉ trên mạng của Kanna Swiss.

Nhân viên kỹ thuật đóng gói những viên cần sa trong túi chân không. Công ty tuyên bố họ kiểm soát chặt chẽ mõi khâu - từ gieo hạt tới đóng gói thành phẩm.

KannaSwiss bán các sản phẩm trong ki-ốt, cửa hàng đặc sản và cửa hàng tiện lợi ở nhiều thành phố của Thụy Sĩ - từ Geneva tới Bern hay Lugano. Công ty hy vọng sản phẩm của họ sẽ xuất hiện ở nhiều nước khác trong tương lai.

Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: