Sự kiện hot
7 năm trước

Hơn 5 giờ dập tắt đám cháy kinh hoàng tại cảng Sài Gòn

Sau hơn 5 giờ phun nước dập lửa, đám cháy dữ dội bên trong kho hàng của Công ty Cổ phần Kho vận chuyển Miền Nam - Sotrans đã được cảnh sát khống chế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 22/6, tại kho chứa sơn của công ty Cổ phần kho vận miền Nam - Sotrans (1B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4) bất ngờ phát hỏa, kèm theo đó những tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân ôm quần áo bỏ chạy tán loạn.

Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khiến ngọn lửa lan nhanh, chỉ trong vài phút, ngọn lửa đã nhấn chìm toàn bộ kho hàng của công ty, khiến khu dân cư náo loạn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM đã điều động hạng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Theo đó, cảnh sát cũng điều thêm tàu chữa cháy, hai cano đến hỗ trợ. Tổng cộng có hơn 200 cán bộ chiến sĩ, 29 xe chữa cháy, 10 máy bơm nước, toàn bộ lực lượng dân quân, dân phòng ở phường 13 quận 4... có mặt điều tiết, phân luồng đễ hỗ trợ công tác chữa cháy.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên cao khi nhìn từ bên ngoài vào.

Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM trao đổi với báo chí về vụ cháy.

Theo đại tá Lê Tấn Bửu, toàn bộ kho hàng trong công ty rộng gần 5.000m2 bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Đến gần 2h sáng 23/6, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang tiến hành phun nước để khống chế tàn tro của vụ cháy, tránh lây lan.

Một số khu vực như kho 1, kho 3, kho 5 của công ty vẫn còn khói, lửa bốc lên nghi ngút bên trong.

Theo đại tá Lê Tấn Bửu, bên trong kho hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy như tấm trần thạch cao, các vật liệu xây dựng...vì vậy công tác cứu hộ, chữa cháy gặp nhiều khó khăn. "Thứ nhất, vềviệc tiếp cận, việc tiếp nước ban đầu gặp khó khăn vì nơi lấy nước khá xa so với lô hàng bị cháy. Có đôi lúc công tác cứu hộ bị gián đoạn vì thiếu nước, tuy nhiên, chúng tôi đã nhanh chóng khắc phục", đại tá Bửu thông tin.

Kho 5 của công ty bị cháy, toàn bộ lô hàng bị thiêu rụi, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phun nước khống chế ngọn lửa.

Đến 3h sáng 23/6, đám cháy cơ bản được dập tắt, tuy nhiên khói vẫn còn âm ỉ bốc lên từ bên trong.

Nhiều người dân ôm đồ đạc bỏ chạy ra ngoài vì sợ cháy lan. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Nguyễn Yên
Theo Đời sống & Pháp lý

Từ khóa: