Sự kiện hot
8 năm trước

Israel bị tố lợi dụng cuộc chiến Syria để thôn tính Cao nguyên Golan

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban Hassan Nasrallah ngày 27/12 tuyên bố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm cách để cộng đồng quốc tế công nhận sự thôn tính của Israel đối với Cao nguyên Golan với cái cớ là cuộc xung đột tại Syria.


Binh sỹ Israel tuần tra tại cao nguyên Golan ngày 20/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ông Nasrallah nói: "Khi các hoạt động kháng chiến bắt đầu ở gần Golan, Israel đã trở nên sợ hãi và nước này bắt đầu trả đũa vô tội vạ đối với bất kỳ vụ bắn pháo hay nổ súng nào ở khu vực biên giới giữa Israel và Syria, thậm chí ngay cả khi những vụ việc này không gây ra thương vong."

Israel bắt đầu chiếm giữ Cao nguyên Golan trong cuộc chiến kéo dài 6 ngày năm 1967.

theo Vietnam+

Từ khóa: