Sự kiện hot
11 năm trước

Kết thúc Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà 2013

Ngày 9/6, đại diện lãnh đạo một số huyện của các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang; đại diện các nhà tài trợ; đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) và trên 2 vạn khán giả đã đến cổ vũ trận tranh cúp vô địch Giải đua ngựa Bắc Hà truyền thống 2013.

Ngày 9/6, đại diện lãnh đạo một số huyện của các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang; đại diện các nhà tài trợ; đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) và trên 2 vạn khán giả đã đến cổ vũ trận tranh cúp vô địch Giải đua ngựa Bắc Hà truyền thống 2013.


Trên đường đua. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Sau phần khai mạc, 32 ngựa đua và kỵ mã đã diễu hành vòng quanh sân vận động để chào khán giả và biểu dương tinh thần thi đấu.

Tiếp đó, các kỵ mã bước vào cuộc đua tranh quyết liệt, với 8 lượt đấu, mỗi lượt chọn 2 vận động viên dẫn đầu để vào vòng đấu tiếp theo.

Mở màn cho vòng 1/16 là trận đua vô cùng hấp dẫn, bởi có sự góp mặt của 2 ứng cử viên cho chức vô địch là Vàng Văn Cương, Vàng Văn Quyết. Cái tên được đánh giá cao hơn là Vàng Văn Cương đã giành quyền vào vòng sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.

Lượt trận thứ 4 cũng được cho là vô cùng hấp dẫn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ hàng vạn người hâm mộ có mặt trên sân. Sự có mặt của Vàng Văn Thức, nhà vô địch Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2010, đã gây được sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ.

Cuộc đua diễn ra đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, Vàng Văn Huỳnh có chiến thắng thuyết phục giành quyền vào vòng sau, để rồi giành chiến thắng ở vòng chung kết, bảo vệ thành công chức vô địch 2 năm liên tiếp 2012, 2013. Vàng Văn Cương giành vị trí á quân và Giàng Seo Dùng giành vị trí thứ 3.

Theo ông Thào Seo Cấu, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, Trưởng ban tổ chức giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà 2013, năm nay, sân bãi được nâng cấp, công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ càng cộng với sự chủ động chăm sóc, rèn luyện công phu của các chủ ngựa đua nên giải đua ngựa đã hấp dẫn hàng vạn du khách gần xa đến với Bắc Hà.

Lục Văn Toán
theo TTXVN

Từ khóa: