Sự kiện hot
12 năm trước

Khởi tố đối tượng giết người giúp việc ở Linh Đàm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa cho hay, đơn vị này đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Nga, sinh năm 1952, trú tại Kim Mã, Ba Đình để làm rõ về hành vi giết người giúp việc tại Linh Đàm ngày 15/11.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa cho hay, đơn vị này đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Nga, sinh năm 1952, trú tại Kim Mã, Ba Đình để làm rõ về hành vi giết người giúp việc tại Linh Đàm ngày 15/11.

Cụ thể, Trần Thị Nga sẽ bị bắt tạm giam 4 tháng để cơ quan chức năng tiến hành điều tra mở rộng.



Đối tượng Trần Thị Nga

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng cuối giờ chiều ngày 15/11, những người sinh sống tại chung cư CT1 Linh Đàm đã phát hiện bà Nguyễn Thị Thủy, vốn là người giúp việc, tử vong tại nhà gia chủ. Qua truy xét nhanh, cơ quan điều tra đã xác định nghi can chính của vụ án này là Trần Thị Nga, mẹ của chủ nhà.

Vào thời điểm bị triệu tập, bà Nga có một vết bầm tín trên mắt phải. Trước đó, người nhà bà Nga xác nhận không hề có vết trầy xước này.

Lời khai ban đầu của bà Nga cho thấy, vào buổi sáng 15/11, bà Nga phát hiện người giúp việc đang dùng chày sắt và dao để cậy két sắt trong phòng ngủ của con gái nên đã xông vào giằng chiếc chày dẫn đến xô xát giữa hai người.

Trong quá trình xô xát, đối tượng Nga đã làm bà Thủy tử vong. Khi phát hiện thấy nạn nhân đã chết, Nga đã hoảng loạn và bỏ về nhà tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ và làm rõ vụ việc.

Sơn Bách
Theo Vietnam+

Từ khóa: