Sự kiện hot
6 năm trước

Lạnh 'thấu xương', dân dầm mình giữa bùn bắt cá bằng tay không

Mặc cho cái lạnh tê buốt, nhưng nhiều người dân vẫn xắn quần, lội bùn để bắt cá bằng tay không dưới cái lạnh 12 độ.

Trong những ngày này, nền nhiệt độ tại Hà Tĩnh giảm mạnh. Chính vì vậy, các loài cá tại đồng ruộng sẽ vào đầm lầy, rạch nước sâu và ấm hơn để trú ẩn.

Chính vì vậy, người dân tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã dùng các dụng cụ như máy hút nước... để bắt cá.

Các loài cá được đánh bắt là cá lóc, cá rô phi, cá trê…

Không cần dùng đến các loại dụng cụ để đánh bắt, nước sau khi hút cạn, người dân sẽ dùng tay không để bắt cá.

Lượng cá đồng nhỏ tại đầm lầy quá nhiều, nên người dân chỉ cần dùng rổ nhựa là có thể vớt được cá.

Còn riêng các loại như cá lóc, cá trê, người dân phải tự dùng tay không, mò mẫm tại hang hóc để bắt.

Người phụ nữ vui mừng khi bắt được con cá lóc.

Theo ông Phạm Văn Thảo, xã Hà Linh cho biết, trong những dịp thời tiết lạnh buốt, ông cùng một số người dân nữa đã tự thuê máy hút về để đi đánh cá.

Mỗi năm hút khoảng 2-3 lần, vào những dịp lạnh buốt hoặc trời nắng nóng. Nước sẽ được máy hút khoảng 2-3h mới cạn.’

Khi nước cạn, họ chỉ cần dùng tay không là có thể bắt được cá.

Mỗi ao đầm sẽ bắt được khoảng 20-25kg các loại cá khác nhau.

Cá sau khi bắt lên sẽ được đem rửa sạch và mang ra các chợ để bán.

Hoài Nam
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: