Sự kiện hot
7 năm trước

Mang vàng đi cầm rồi báo… mất trộm

Không có tiền tiêu xài, Hồng mang số vàng hai vợ chồng tích góp được đi cầm cố. Sợ chồng phát hiện, Hồng tạo hiện trường giả rồi đến công an trình báo bị mất trộm.

Hồng mang vàng đi cầm rồi dựng hiện trường giả vụ mất trộm. Ảnh: Sơn Hà

Công an phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vừa làm rõ một vụ hoang báo mất trộm xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng gần 2h sáng ngày 24/6, chị Lê Cẩm Hồng (SN 1992, ngụ số 165 Sóc Vồ, Phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đến công an phường 7 (TP Sóc Trăng) trình báo đã bị trộm đột nhập vào nhà và lấy mất 10 chỉ vàng.

Nhận được trình báo, lực lượng công an nhanh chóng xuống hiện trường xác minh. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện có dấu hiệu tạo hiện trường, nghi ngờ Hồng hoang báo tin mất trộm nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Hồng vẫn khẳng định nhà mình bị trộm, nhưng sau khi công an chỉ ra nhiều điểm nghi vấn thì Hồng thừa nhận mình đã tạo hiện trường giả vụ trộm.

Thực chất số vàng Hồng báo bị mất là do Hồng mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài, sợ chồng phát hiện nên báo tin giả.

Hiện vụ việc đang được công an TP Sóc Trăng làm rõ.

Sơn Hà
Theo Đời sống & Pháp lý

Từ khóa: