Sự kiện hot
7 năm trước

Mẹ trẻ 2 con chỉ cách may gối ôm cá ngựa ngộ nghĩnh trong 30 phút

Không cần tốn quá nhiều tiền và không mất nhiều lo lắng, thời gian lựa chọn đồ chơi an toàn cho con, bởi mẹ chỉ cần bỏ ra 30 phút buổi tối là con có ngay gối ôm cá ngựa xinh xắn.

Chị Nguyễn Hồng Nhung rất thích tự may đồ chơi cho con. Chị thường sử dụng bông gòn, vải, phụ kiện nếu có như mắt, đuôi… để may những đồ chơi, gối ôm, thú bông cho con vô cùng đẹp mắt. Hai bé nhà chị cũng có khá nhiều các mẫu như cá ngựa, mèo, đám mây, sao, thỏ, hươu, gối chữ U, gối ôm hình ngộ nghĩnh…

Hai bé rất thích đồ chơi mẹ làm từ vải và bông gòn.

Để may được những đồ chơi đẹp mắt và an toàn cho con, chị Nhung thường sử dụng vải thô lụa hoặc thô kiện Hàn Quốc. Chị có sẵn may may nhỏ xinh nên tiện cho việc may cá cho con. Chị cũng cho biết, việc may cá rất đơn giản, nếu không có máy may, các mẹ có thể tự khâu tay rất nhanh và cũng rất đẹp.

Chị thường chọn các chất liệu đảm bảo an toàn cho sức khỏe của con.

Hướng dẫn các bước may cá ngựa:

Bước 1. Chọn một tấm vải phù hợp để may cá ngựa.

Bước 2. Gập đôi miếng vải và đặt mẫu hình cá ngựa lên trên vải, sao cho đảm bảo mép vải cách viền tấm giấy hình cá ngựa tối thiểu 1cm. Để có mẫu giấy hình cá ngựa này bạn có thể tải các ảnh về in ra. Với hình nguyên chú cá ngựa, bạn in khổ A0 sẽ được cá ngựa dài 1m, in khổ A1 sẽ được cá ngựa dài 80cm. Với hình có 2 chú cá ngựa, bạn in khổ giấy A0 sẽ được 2 chú cá ngựa, 1 cá ngựa 80cm và 1 cá ngựa 1m nhé Với các bạn in bằng máy in gia đình có thể các ảnh ở cuối album in ra khổ A4 rồi ghép lại để có mẫu cá ngựa. Ở đây chị Nhung chia sẻ bộ ảnh cá ngựa 1m (in 12 tấm A4 ghép lại), bộ cá ngựa 60cm (in 6 tấm A4 ghép lại)

a. In tấm hình này khổ A0 để có mẫu cá ngựa 1m hoặc in khổ A1 để có mẫu cá ngựa 80cm.

b. Bạn cũng có thể in tấm hình này khổ A0 để có 2 mẫu cá ngựa 80cm và 1m.

Bước 3. Sử dụng những chiếc ghim để cố định mẫu cá ngựa lên vải.

Bước 4. Dùng kéo cắt vải theo hình cá ngựa, chú ý mép vải cắt thừa ra so với mẫu khoảng 1cm theo đường viền để trử đường may.

Bước 5. Chú ý, phần đuôi và phần miệng rất gần nhau nên chỉ cần cắt 1 đường như hình.

Bước 6. Các đường thẳng trên mẫu giấy cá ngựa để may đường gân, bạn đánh dấu vào mép vải rồi cắt đánh dấu như hình nhé (đánh dấu cùng 1 vị trí cho cả 2 miếng vải).

Bước 7. Sau khi cắt vải xong, ta tiến hành may đường gân. Gập vải theo đường thẳng đúng ở 2 đầu đã đánh dấu.

Bước 8. May gân cá ngựa theo các vị trí đã đánh dấu ở mép vải. Nếu bạn khâu tay thì không nên khâu đường gân vì sẽ không đẹp mà dễ bị bục.

Bước 9. Vải cá ngựa khi đã hoàn thiện việc may gân.

Bước 10. Sau khi hoàn thiện xong hai mặt vải, bạn áp mặt phải vào nhau và may viền xung quanh gối cá ngựa.

Bước 11. Vỏ gối sau khi đã may xong.

Bước 12. Nhớ để thừa lại 1 đoạn khoảng 7cm ở phần ngực không may để nhồi bông.

Bước 13. Cắt khía ở phần mép vải để khi lộn vải và nhồi bông sẽ không bị rúm. Đặc biệt ở phần cổ cá ngựa, nếu bạn không cắt khía vải như vậy, vải cá ngựa sẽ bị giằng ở cổ trông rất xấu.

Bước 14. Lộn vải ra và lấy đầu bút ấn vào các phần các gai nhọn để đẹp hơn.

Bước 15. Vỏ gối sau khi đã lộn phải.

Bước 16. Sau đó nhồi đầy bông vào chú cá ngựa qua đường bụng.

Bước 17. Nhồi từng ít 1 và dồn đều từ đuôi đến bụng và từ mõm cá đến bụng.

Bước 18. Chú cá ngựa đã đầy một bụng bông.

Bước 19. Khâu bụng cá lại, nhớ khâu kiểu giấu mũi cho đẹp.

Bước 20. Vậy là có chiếc gối ôm hình cá ngựa xinh yêu cho bé rồi.

Cùng ngắm thêm những mẫu thú bông, gối ôm thú bông đáng yêu chị Hồng Nhung làm cho con:

Mỹ Anh - (Ảnh NVCC)
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: