Sự kiện hot
13 năm trước

Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đối với ngoại trưởng Syria

Ngày 30/8, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận đối với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cùng hai quan chức chóp bu khác của quốc gia Trung Đông này, đồng thời tăng cường sức ép mới đối với chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngày 30/8, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận đối với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cùng hai quan chức chóp bu khác của quốc gia Trung Đông này, đồng thời tăng cường sức ép mới đối với chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các lệnh phong tỏa tài sản và cấm giao dịch đã được áp đặt đối với Ngoại trưởng Muallem, cố vấn hàng đầu của tổng thống là ông Bouthaina Shaaban, và Đại sứ Syria tại Lebanon Ali Abdul Karim Ali.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách khủng bố và tình báo tài chính, ông David Cohen tuyên bố: "Việc áp đặt các lệnh trừng phạt của chúng tôi nhằm vào toàn bộ chính quyền Syria, chúng tôi sẽ gia tăng áp lực trực tiếp đối với ba quan chức trên, những người ủng hộ chủ chốt trong các hoạt động của chính quyền Syria."

Các lệnh cấm vận mới này được đưa ra tiếp sau sắc lệnh hôm 18/8 do Tổng thống Mỹ Barack Obama ký, theo đó phong tỏa tất cả tài sản của nhà nước Syria tại Mỹ, cũng như cấm đầu tư và xuất khẩu tới nước này do cuộc đàn áp đẫm máu của chính quyền Assad đối với những người biểu tình chống chính quyền.

Theo Vietnam+

Từ khóa: