Sự kiện hot
12 năm trước

Nam Sudan: Giao tranh dữ dội, gần 80 người chết

Ngày 29/10, giao tranh đã xảy ra giữa lực lượng Quân đội giải phóng nhân dân Sudan (SPLA) và các tay súng phiến quân khiến gần 80 người thiệt mạng.

Ngày 29/10, giao tranh đã xảy ra giữa lực lượng Quân đội giải phóng nhân dân Sudan (SPLA) và các tay súng phiến quân khiến gần 80 người thiệt mạng.

Theo Bộ trưởng Thông tin Cộng hòa Nam Sudan, Gideon Gatpan Thoar, giao tranh xảy ra tại thị trấn Mayon ở miền Đông nước này khi SPLA đánh trả các tay súng thuộc tổ chức Quân đội giải phóng Nam Sudan (SSLA) sau khi hàng trăm tay súng của lực lượng này tấn công các binh sỹ SPLA.

Binh sỹ Nam Sudan.

Giao tranh kéo dài khoảng 1 giờ vào sáng sớm 29/10 khiến gần 80 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 60 phiến quân. Trong số những người thiệt mạng có khoảng 15 dân thường, trong khi 18 người khác bị thương.

Theo ông Gideon Gatpan Thoar, hiện SPLA đã kiểm soát được tình hình và đang tiếp tục truy đuổi các tay súng SSLA.

Trước đó, SSLA - một nhóm phiến quân dưới quyền của Peter Gadet, một cựu thành viên của Phong trào giải phóng nhân dân Nam Sudan (SPLM) cầm quyền - đã tuyên bố sẽ mở các cuộc tấn công chống lại chính quyền Nam Sudan, đồng thời kêu gọi nhân viên các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức của Liên hợp quốc rời khỏi các khu vực nguy hiểm.

Nhà nước Cộng hòa Nam Sudan non trẻ hiện đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn do bạo lực gia tăng trong các cuộc xung đột sắc tộc, bộ lạc. Tính từ đầu năm 2011 đến nay có khoảng 3.000 người Nam Sudan đã thiệt mạng do bạo lực.

Theo Vietnam+

Từ khóa: