Sự kiện hot
6 năm trước

Ngắm tuyết phủ trắng Sa Pa mà ngỡ như đang ở châu Âu

Sáng nay, mưa tuyết rơi khá dày tại khu vực đèo Ô Quý Hồ, thác Bạc và đang lan rộng ra nhiều địa điểm khác ở Sa Pa. Dự báo, đợt mưa tuyết này sẽ còn kéo dài do nhiệt độ giảm sâu.

Do nhiệt độ giảm sâu, sáng nay nhiều nơi ở Sa Pa (Lào Cai) bất ngờ có tuyết rơi dày đặc.

Tuyết phủ trắng xóa khu vực thác Bạc và đèo Ô Quý Hồ

Lớp băng tuyết dày bám trên cành cây, lan can trên đường.

Nhiều du khách thích thú ngắm tuyết rơi. Ảnh Đinh Hoàng Hải - Nguyễn Ngọc Diễm

Lúc 7h sáng nay, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa giảm xuống 1,2 độ C. Vào khoảng 8h mưa tuyết bắt đầu rơi xuống núi Fansipan, đến 8h20 tuyết lan tỏa tới khu vực Thác Bạc (cách thị trấn Sa Pa khoảng 12km về phía tây). Hiện mưa tuyết vẫn đang tiếp tục lan rộng ra các địa phương khác ở Sa Pa.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, đợt mưa tuyết này sẽ có cường độ mạnh và kéo dài, dự kiến đến trưa nay, tại thị trấn Sa Pa, tuyết sẽ rơi dày và rất đẹp.

Hiện tuyết đã rơi dày 2-3cm. Đây là dịp để du khách lên ngắm tuyết rơi đẹp nhất trong năm.

Trước tình trạng lạnh rét sâu và diễn biến khó lường, tỉnh Lào Cai đã ra công điện yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động cùng người dân phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, cây trồng các loại để giảm thiểu thiệt hại.

Minh Tuệ (t/h)
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: