Sự kiện hot
6 năm trước

Nghi án trọng tài ‘bán mình cho quỷ’ tại VCK U.23 châu Á 2018

Ngoài sự tổ chức có phần hời hợt, Giải vô địch U.23 châu Á 2018 lại vừa trở thành đề tài nóng bỏng dư luận sau khi truyền thông Trung Quốc đặt ra nghi án bán độ liên quan đến trọng tài ở giải đấu.

Trọng tài Alireza Faghani bị truyền thông Trung Quốc hoài nghi dính bán độ. Chụp màn hình.

Chưa nguôi sự hậm hực sau khi bị trọng tài Alireza Faghani (Iran) thiên vị cho U.23 Qatar khiến đội nhà nhận thất bại và bị loại ở loạt trận cuối bảng A (diễn ra vào ngày 15.1), truyền thông Trung Quốc vừa đăng tải những dấu hiệu cho thấy vị trọng tài nói trên có thể đã “bán mình cho quỷ”.

Trước đó, sau trận đấu nói trên, dư luận và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) từng chỉ trích kịch liệt và gửi khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để phản đối trọng tài Faghani về những quyết định gây bất lợi đối với tuyển U.23 chủ nhà. Bởi ở trận trên, U.23 Trung Quốc bị phạt đến 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ còn U.23 Qatar chỉ nhận 1 thẻ vàng. Trong đó, người hâm mộ Trung Quốc đặc biệt điên tiết vì chiếc thẻ đỏ tranh cãi mà vị trọng tài 39 tuổi rút thẻ đỏ đuổi He Chao khỏi sân ở phút 41 (do bị phạt 2 thẻ vàng). Chiếc thẻ đỏ này chính là bước ngoặt khiến U.23 Trung Quốc thua ngược U.23 Qatar 1-2 dù dẫn trước ở phút thứ 3.

Sau khi không nhận được hồi đáp rõ ràng từ AFC, người hâm mộ chủ nhà được cho là đã tẩy chay 12 trận còn lại của giải. Trên thực tế, dù được miễn vé nhưng CĐV Trung Quốc không còn đến sân cổ vũ các trận đấu kể từ khi chứng kiến những quyết định bất công của trọng tài Faghani. Điều này khiến 12 trận còn lại của Giải vô địch U.23 châu Á năm nay rơi vào cảnh khán đài “đói” khán giả trầm trọng.

Ban đầu, tờ Oriental Sports đặt ra hoài nghi có thể đã có sự “áp phe” trong công tác trọng tài của AFC khi bóng đá Qatar luôn được thiên vị trong các giải đấu. Bởi ngoài trận đấu trên, U.23 Việt Nam cũng được cho là suýt trở thành “nạn nhân” do bị xử ép trong trận bán kết gặp U.23 Qatar ở bán kết.

Trọng tài Faghani bị chỉ trích sau những quyết định gây bất lợi cho U.23 Trung Quốc (áo đỏ) trong trận thua U.23 Qatar ở lượt trận cuối bảng A. Chụp màn hình.

Tuy nhiên, hôm 1.2, tờ Oriental Sports gây rúng động dư luận khi tiết lộ một số dấu hiệu cho thấy trọng tài Faghani có thể đã bán độ. “Được biết, xung quanh trận đấu giữa U.23 Qatar và tuyển U.23 nước nhà, người hâm mộ đã đưa ra nhiều khiếu nại, trong đó một số đến từ các kênh cá cược. Cụ thể là một số kênh cá cược tiết lộ rằng không nhiều giao dịch đặt vào cửa U.23 Qatar thắng trận. Nhưng có một lượng lớn các giao dịch đặt cược vào việc trận đấu sẽ xuất hiện thẻ đỏ”, tờ Oriental Sports cho hay. Tờ báo nhấn mạnh với những động thái trên, trọng tài Faghani có thể đã “bán mình cho quỷ” sau khi cố tình tìm mọi cách để phạt thẻ đỏ đối với He Chao.

Trước những phản ứng và hoài nghi của dư luận Trung Quốc, Ủy ban Trọng tài của AFC cho hay trọng tài Faghani hiện đang bị giám sát bởi cơ quan tư pháp của Iran để chờ kết quả một cuộc điều tra mở rộng từ tổ chức đứng đầu bóng đá châu Á.

Tờ Oriental Sports dẫn một nguồn tin tiết lộ AFC sẽ đặc biệt điều tra kỹ về tình huống trọng tài Faghani phạt thẻ đỏ trong trận đấu giữa U.23 Trung Quốc và U.23 Qatar. Vì vậy, không loại trừ các quyết định của trọng tài gây bất lợi cho tuyển U.23 Việt Nam trong trận tứ kết (gặp U.23 Iraq) và bán kết (gặp U.23 Qatar) có thể sẽ trong tầm ngắm của cuộc điều tra nghi án bán độ của AFC.

Tây Nguyên
Theo Thanh Niên

Từ khóa: