Sự kiện hot
6 năm trước

Người phụ nữ dùng bình gas cố thủ, chống đối công an lãnh án

Khi bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng, người phụ nữ đã dùng gas cố thủ trong nhà, dọa đánh lực lượng chức năng.

TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thúy (SN 1971, trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Thúy đã bị tuyên 5 tháng tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng, ngày 29/8/2017, tổ công tác giải phóng mặt bằng liên ngành quận Hoàng Mai (Hà Nội) tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng diện tích đất của một gia đình trên địa bàn phường Thịnh Liệt.

Bị cáo Thúy tại tòa (Ảnh: Người đưa tin)

Diện tích đất bị cưỡng chế có 2 hộ gia đình sinh sống, trong đó có gia đình Nguyễn Thị Thúy. Tiến hành cưỡng chế, tổ công tác giải phóng mặt bằng của UBND quận Hoàng Mai đã công bố quyết định cưỡng chế, đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình Thúy chấp hành pháp luật, theo đúng quy định.

Tuy nhiên, vì không muốn phần đất của mình bị cưỡng chế, Thúy cùng với mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Vân (bị kém mắt) đã khóa trái cửa cố thủ bên trong.

Thúy thậm chí còn chuẩn bị sẵn 2 bình gas loại 12, 14 kg, di chuyển ra ban công và lăm lăm bật lửa trong tay hòng đe dọa cơ quan chức năng.

Trước tình hình trên, cán bộ đã dùng bình chữa cháy xịt vào để ngăn chặn cháy nổ. Để không cho cán bộ lại gần vận động, Thúy tiếp tục dùng gậy, vụt chặn lại. Sau đó, Thúy bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào nhiều chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, tòa cấp sơ thẩm kết luận hành vi của Thúy có đầy đủ cơ sở cấu thành tội Chống người thi hành công vụ và tuyên phạt bị cáo mức án 5 tháng tù giam.

Theo Đời sống và Pháp luật

Từ khóa: