Sự kiện hot
7 năm trước

Nhiều khu đô thị chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn ở Hà Nội

Nhiều khu đô thị thuộc xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) bị cô lập hoàn toàn, có đoạn nước ngập sâu đến cả mét, cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Cơn mưa rạng sáng ngày 13/7 chỉ kéo dài vài tiếng song cũng khiến cho nhiều con phố, tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu. Tại khu vực đường gom dân sinh, Đại lộ Thăng Long nước ngập sâu cả mét, các phương tiện ùn ứ kéo dài, “chôn chân” hàng tiếng đồng hồ. Tính đến khoảng 11h cùng ngày, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút, nhiều phương tiện bị chết máy buộc phải dắt bộ, quay đầu tìm đường đi mới.

Các khu đô thị nằm trên đường Lê Trọng Tấn (An Khánh, Hoài Đức) cũng bị ngập nặng. Nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn, cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

Cảnh ngập mênh mông tại khu vực An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Lối dẫn vào các khu đô thị mênh mông nước. Nhiều người phải bắc ghế để di chuyển qua các đoạn ngập nặng.

Một trường mầm non trong khu đô thị bị cô lập trong biển nước

Các tầng hầm của dãy biệt thự gần đường Lê Trọng Tấn chìm trong biển nước. Nhiều xe máy vẫn còn mắc kẹt trong hầm để xe

Khu đô thị nằm trên đường Lê Trọng Tấn biến thành sông sau cơn mưa lớn vào rạng sáng ngày 13/7

Một số hộ dân phải sử dụng tải cát, gỗ, các tấm thép để ngăn nước chảy vào hầm. Theo phản ánh, tình trạng ngập úng diễn ra từ khoảng 8h sáng ngày 13/7.

Nước ngập cuốn trôi rác thải vào hầm nhà dân, nhiều hộ gia đình phải liên tục vớt rác để tránh hiện tượng ùn ứ

Cảnh ngập úng nhìn từ trên cao

Theo ghi nhận của Pv đến khoảng gần 12h giờ trưa, khu vực đường Lê Trọng Tấn, nhiều đoạn vẫn ngập khá sâu. Nhiều người dân phải di chuyển đồ đạc và tìm cách ngăn không cho nước chảy vào nhà.

Rất nhiều xe máy và các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này đều bị chết máy, buộc phải quay đầu tìm hướng đi mới.

Toàn Vũ - Hà Trang
Theo Dân trí

Từ khóa: