Sự kiện hot
6 năm trước

Phế thải 'ngáng đường' người dân trên Đại lộ Thăng Long

Tình trạng đổ phế thải vẫn tiếp diễn ở Đại lộ Thăng Long, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với các phương tiện lưu thông qua đây.

Đại lộ Thăng Long gồm 2 dải cao tốc với 6 làn xe và 2 nhánh đường gom, tổng chiều dài 25,4km, đi qua địa phận các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất…

Do địa bàn rộng, dân cư thưa nên hai bên đường gom của Đại lộ Thăng Long từ lâu đã trở thành nơi đổ trộm phế thải.

Những đống phế thải gồm đất, bê tông chình ình trên đường gom là cảnh thường thấy trên Đại lộ.

Phế thải chiếm dụng lòng đường của các phương tiện giao thông.

Thậm chí bê tông dư thừa cũng bị đem đổ trộm ra đường gom.

Các đống phế thải chiếm lòng đường, tiềm ẩn nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông.

Phế thải chiếm lòng đường rất nguy hiểm vào buổi tối.

Tình trạng đổ trộm phế thải ở Đại lộ Thăng Long rất khó phát hiện do địa bàn rộng, vắng dân cư.

Ghi nhận vài ngày qua cho thấy, phế thải chủ yếu là bùn đất, gạch đá xây dựng.

Những phế thải xây dựng ở đường gom thuộc phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) rất có thể xuất phát từ một công trình gần đây.

Ngoài phế thải xây dựng, các loại rác sinh hoạt... cũng được đổ ra Đại lộ.

Lam Hải
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: