Sự kiện hot
6 năm trước

Phố Kim Mã 'lạ lẫm' khi những hàng cây tuyệt đẹp bị chặt hạ để nhường chỗ cho dự án đường sắt

Những hàng cây tuyệt đẹp trên phố Kim Mã đang dần dần bị chặt hạ để nhường chỗ cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị trên cao Nhổn - ga Hà Nội.

Hàng cây cổ thụ trên đường Kim Mã (đoạn ven bờ hồ Thủ Lệ) trước đây vốn xanh ngợp bóng mát nhưng hiện nay chỉ còn là hoài niệm của người dân Hà Nội.

Vào tháng 9/2016, những cây xà cừ cổ thụ đầu tiên ở đường Kim Mã đã được đánh chuyển để nhường cho việc thi công công trình đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Công trình đường sắt Nhổn - ga Hà Nội nhìn từ vườn thú Thủ Lệ. Những gốc cây cổ thụ đã được thay bằng những cột trụ bê tông.

Cả đoạn đường giờ chỉ còn lại vài cây phượng nhỏ.

Dấu tích của lần mới chặt, đánh chuyển cây xanh.

Nhiều người dân đi qua không khỏi tiếc ngẩn ngơ, hoài niệm một hàng cây xanh thơ mộng.

Vào tháng 9/2017, hơn 100 cây xanh ở khu vực đường Kim Mã tiếp tục được chặt hạ, di dời để đảm bảo phục vụ thi công công trình đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Người dân tận dụng khu đất trống cạnh công trình để trồng rau. Khu này trước đây vốn rất nhiều cây bóng mát.

Tại đoạn gần cầu vượt Liễu Giai - Nguyễn Chiến Thanh (hướng Kim Mã - Nguyễn Thái Học) những hàng cây bằng lăng cũng đã không còn.

Phi Hùng
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: