Sự kiện hot
6 năm trước

Rộn ràng lễ Cầu Bông làng rau hơn 500 năm tuổi Hội An

Ngày 22/2 (tức mùng 7 Tết Mậu Tuất) làng rau Trà Quế hơn 500 năm tuổi ở xã Cẩm Hà, TP Hội An (Quảng Nam) đã diễn ra lễ hội Cầu Bông thu hút hàng trăm người dân đến vui chơi.

Sáng 22/2, hàng trăm người dân xã Cẩm Hà và du khách đổ về làng rau Trà Quế hơn 500 năm tuổi, cách trung tâm TP Hội An khoảng 2km để vui chơi, hòa mình vào không khí Lễ hội Cầu Bông.

Lễ hội Cầu Bông với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, cây trái sum sê, tươi tốt.

Mở đầu phần lễ là màn múa lân thể hiện không khí vui tươi, phấn khởi.

Sau màn múa lân, các bô lão trong làng rau Trà Quế bắt đầu nghi thức làm lễ cúng.

Tiếng chống giục giã vang lên báo hiệu vào lễ.

Một lão nông khấn trước lễ.

Đảm nhận phần làm lễ là các bô lão đức cao vọng trọng. Trong ảnh, các bô lão khấn, quỳ vái lạy trước các tổ hiền.

Ngoài trồng rau sạch, người dân nơi đây còn tổ chức cho du khách các hoạt động du lịch như cuốc đất, trồng, tưới nước và chăm bón rau.

Theo UBND TP Hội An, Làng hiện có 220 hộ gia đình làm nghề nông nghiệp, trong đó có 130 hộ chuyên trồng rau luân canh, xen canh trên diện tích 40 ha. Từ xưa đến nay, làng rau Trà Quế nổi tiếng vì có trên 20 chủng loại rau ăn lá và rau gia vị, đặc biệt là có nhiều loại rau không nơi nào thơm ngon bằng .

Sau phần lễ, người dân chụp hình kỉ niệm, vui chơi tại làng rau.

Người dân Hội An có câu ca: Ai về Trà Quế thì về, Trà Quế có nghề rấm giá đậu xanh, Buổi mai đi bán củ hành, Buổi chiều đi tưới năm canh chưa nằm...

Văn Luận
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: