Sự kiện hot
6 năm trước

Sân vận động của SHB Đà Nẵng hơn 300 tỷ đồng nứt toát, chằng chịt vết vá

Sau gần 1 năm đưa vào vận hành, sân vận động Hòa Xuân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được đầu tư hơn 300 tỷ đồng đã bị nứt toát nhiều vị trí, chằng chịt vết vá bằng xi măng.

Sân vận động Hòa Xuân - nhà mới của CLB bóng đá SHB Đà Nẵng khởi công xây dựng với giá trị 300,963 tỷ đồng, hơn 20.000 chỗ ngồi vào tháng 2/2013 do Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng thi công. Tháng 1/2017, sân Hòa Xuân chính thức đưa vào vận hành.

Thế nhưng chỉ sau gần 1 năm chính thức đưa vào vận hành, nhiều khán đài của sân này đã nứt toát, chằng chịt vết vá.

Ghi nhận của chúng tôi chiều 29/12, những vết nứt to chạy dài hơn 2m dọc các khán đài.

Một vết nứt dài chạy dọc chiều ngang khán đài.

Công nhân được huy động khẩn trương sửa chữa những vết nứt trong chiều 29/12.

Hàng trăm vết nứt chân chim dài chằng chịt phía trên mảng khán đài ngay lối vào sân Hòa Xuân.

Người đại diện đơn vị sữa chữa bảo hành sân vận động Hòa Xuân cho biết, những vết nứt cho mưa nắng, không ảnh hưởng đến chất lượng sân vận động.

Loang lỗ những vết vá nhìn mất thẩm mĩ bên ngoài và trong khán đài.

Dự kiến việc sữa chữa, trám những vết nứt kéo dài sang tháng đầu 2018. UBND TP Đà Nẵng đã giao công tác tổ chức thi đấu của CLB SHB Đà Nẵng tại sân Hòa Xuân cho Công ty Cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng.

Văn Luận - Hà Như
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: