Sự kiện hot
6 năm trước

Tái hiện hình ảnh Tết trong lễ hội xuân ba miền

Đường hoa cùng nhiều hoạt động văn hóa truyền thống là điểm nhấn hấp dẫn du khách trong lễ hội xuân ba miền, tổ chức tại Văn Giang (Hưng Yên).

Linh vật chó khổng lổ, biểu tượng cho năm Mậu Tuất 2018 cao 4m, là điểm nhấn của lễ hội xuân ba miền, tổ chức từ mùng 3 đến mùng 5 Tết.

Mâm ngũ quả cao gần 4m cũng là điểm nhấn của lễ hội, thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh.

Những chiếc nón quai thao được tạo hình đẹp mắt.

Đúng như tên gọi xuân ba miền, lễ hội tái hiện không gian Tết truyền thống của ba miền Bắc - Trung - Nam với đường hoa đào đỏ thắm, hoa mai vàng rực, con đường lồng đèn Hội An, chợ nổi miền Tây…

Hơn 20 nghệ nhân đi cà kheo, biểu diễn lân rồng và diễu hành phát tài lộc cho mọi người.

Đèn lồng Hội An tượng trưng cho miền Trung.

Cành mai vàng tượng trưng cho miền Nam.

Cành đào bích đỏ thắm tượng trưng cho miền Bắc.

Tại lễ hội, có rất nhiều trò chơi dân gian. Trò nhảy sạp ở miền núi phía Bắc được nhiều du khách hưởng ứng.

Bạn nhỏ này đang thử sức với cầu khỉ ở miền Nam.

Giang Huy
Theo Vnexpress

Từ khóa: