Sự kiện hot
6 năm trước

Tai nạn liên hoàn, xe khách Phương Trang lao xuống rẫy cao su, xe buýt bị quay vòng 360 độ, 7 người thương vong

Sau khi va chạm với xe ô tô 7 chỗ, lái xe buýt đánh lái thì bất ngờ bị xe khách Phương Trang đâm phải khiến xe buýt bị quay vòng 360 độ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h45,ngày 10/2, tại km 16 + 300 trên tuyến QL 20, thuộc địa bàn ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người chết và 6 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng, vô lăng và phần trước của xe buýt bung rơi ra đường. Trong khi đó, xe khách Phương Trang lao xuống lô cao su hơn 100 mét (Ảnh người Đồng Nai).

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên chiếc xe buýt mang BKS 60B – 01055, do anh Bùi Quang Hạ (52 tuổi ngụ ấp Lê Lợi 1, xã Quang Trung huyện Thống Nhất) điều khiển lưu thông theo hướng Định Quán – Dầu Giây.

Khi đi đến đoạn đường trên, xe buýt đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ lưu thông cùng chiều phía bên trong. Sau khi va chạm với xe buýt, xe ô tô chỗ lao về phía trước đụng vào một xe máy do ông Phạm Văn Trưởng (58 tuổi, ngụ ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) điều khiển cùng chiều khiến ông Trưởng tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe ô tô 7 chỗ đã rời khỏi hiện trường. Riêng chiếc xe buýt sau khi va chạm với xe ô tô 7 chỗ, tài xế đánh tay lái qua trái thì bị xe khách Phương Trang chạy tuyến Sài Gòn - Đà Lạt (mang BKS 51B – 085 62, do tài xế Nguyễn Văn Hướng) lưu thông theo hướng ngược lại đâm vào.

Chiếc xe khách Phương Trang bị hư hỏng nặng, hành khách hoảng loạn la hét trên xe. (Ảnh người Đồng Nai).

Cú đâm mạnh làm chiếc xe buýt quay một vòng 360 độ, riêng xe khách Phương Trang lao xuống lô cao su hơn 100 mét và chỉ dừng lại khi đâm gãy một cây cao su. Sự việc bất ngờ khiến, 40 hành khách và tài xế xe khách Phương Trang hoảng loạn, la hét trên xe.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy và ông Trưởng cách hiện trường hàng chục mét, xe ô tô 7 chỗ cách hiện trường hơn 200 mét, đầu xe hư hỏng nặng. Xe buýt bị hư hỏng hoàn toàn, đầu xe bị bẹp dính biến dạng, nhiều thiết bị hư hỏng văng khắp đường. Riêng chiếc xe khách Phương Trang bị hư hỏng nặng phần đầu và một số tấm kính bên hông trái xe sau khi va chạm.

Ghi nhận của chúng tôi, chiếc xe buýt bị hư hỏng hoàn toàn phần đầu, vô lăng bị bay ra khỏi xe. Trong ảnh, lực lượng chức năng đang cẩu xe buýt ra khỏi hiện trường (Ảnh CTV).

Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương gồm, tài xế xe buýt, tài xế xe khách Phương Trang và 4 hành khách đi trên xe khách và xe buýt bị thương phải đưa đi cấp cứu. Trong đó, có 3 người bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, 3 người khác đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Văn Dũng
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: