Sự kiện hot
7 năm trước

Thể thao Việt Nam dự SEA Game 29 với 681 thành viên, chỉ 2 phó đoàn

Trao đổi với báo chí tại Hà Nội sáng nay (14/7), trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 còn 681 thành viên và chỉ còn 2 phó đoàn.

Ngày 29/6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 29 gồm 693 thành viên. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 với 476 VĐV, trong đó có 264 VĐV nam và 212 VĐV nữ. Đoàn TTVN sẽ tranh tài ở 32/38 môn thi đấu. Bên cạnh đó, ban cán sự đoàn TTVN gồm 10 phó đoàn, 18 cán bộ, 22 bác sĩ, 32 lãnh đội, 28 chuyên gia và 106 HLV.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn thông báo danh sách đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 có nhiều sự thay đổi

Sau khi những thông tin này được báo chí trong cả nước đăng tải đã nhận được sự chú ý lớn của dư luận khi xuất hiện những thông tin cho rằng có quá nhiều phó đoàn trong thành phần ban cán sự đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29.

Tiếp thu những ý kiến từ dư luận cả nước, ngày 6/7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có chỉ đạo yêu cầu Tổng cục Thể dục Thể thao  tham mưu cơ cấu, thành phần Đoàn thể thao Việt Nam tham dự các kỳ Đại hội Thể thao quốc tế theo đúng quy định của BTC đại hội. Đặc biệt cần ưu tiên thành viên là các VĐV, chuyên gia, huấn luyện viên và đội ngũ bác sĩ. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của Trưởng đoàn, Phó đoàn trong việc quản lý, tổ chức Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự các kỳ Đại hội thể thao quốc tế. Giao Tổng cục Thể dục, thể thao rà soát lại cơ cấu, thành phần Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự các kỳ Đại hội thể thao quốc tế phải chấp hành nghiêm túc quy định của BTC đại hội và pháp luật của nước chủ nhà.

Sau ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao đã tiến hành rà soát lại thành phần đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29. Phát biểu trong buổi gặp mặt báo chí thông tin công tác chuẩn bị của đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 được tổ chức tại Hà Nội sáng 14/7, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết Bộ trưởng Bộ Thể thao, Văn hóa & Du lịch đã ký quyết định, đồng ý cho năm phó đoàn và hai cán bộ truyền thông xin rút khỏi danh sách đoàn TTVN sang Malaysia.

Do đó, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 29 chỉ còn một trưởng đoàn và hai phó đoàn là Vụ trưởng vụ Thể thao thành tích cao II Nguyễn Trọng Hổ và Vụ trưởng Thể thao thành tích cao I (chưa biết tên).

Ba thành viên còn lại trong danh sách phó đoàn ban đầu đại diện cho các đơn vị đóng góp nhiều quân gồm: Tô Văn Động (Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội), Mai Bá Hùng (Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM), Phạm Ngọc Dương (Trưởng đoàn TDTT Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu) vẫn tham dự và sẽ đi theo chức danh cán bộ. Trong đó, 5 phó đoàn xin rút gồm: Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội; Đặng Hà Việt - Giám đốc Trung tâm HLTTQG TP.HCM; Lê Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng; Trần Chí Quân - Giám đốc Trung tâm HLTTQG Cần Thơ và Nguyễn Văn Bình -Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính Tổng cục TDTT. Tuy nhiên, trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định dù không cùng đoàn Thể thao Việt Nam sang Malaysia nhưng những cán bộ này tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, trong danh sách VĐV của đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 cũng có sự thay đổi. Theo đó, có 3 VĐV ở bắn súng và 3 VĐV đua xe đạp xin rút lui. Ngoài ra, có 1 VĐV điền kinh và 1 VĐV bơi lội xin đăng ký bổ sung.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 với số lượng 681 thành viên gồm một trưởng đoàn, hai phó đoàn, cán bộ, HLV, VĐV, bác sỹ và cán bộ truyền thông thay vì 693 thành viên như công bố ban đầu.

Trong buổi gặp mặt với báo chí sáng nay, ông Trần Đức Phấn tiết lộ: "Do nước chủ nhà Malaysia cắt giảm đi khá nhiều nội dung và môn thế mạnh của thể thao Việt Nam như bắn súng, cử tạ, wushu, boxing... nhưng chỉ tiêu đặt ra của đoàn TTVN là lọt vào top 3 Đại hội. Và để hoàn thành chỉ tiêu thì đoàn TTVN sẽ phải giành được từ 65 HC vàng trở lên."

Dự kiến, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tổ chức Lễ xuất quân vào 8/8 tại Hà Nội, một số đội tuyển sẽ bay sang Malaysia từ ngày 11/8, trong khi đoàn chính sẽ có mặt tại Malaysia ngày 16/8 để tham dự Lễ thượng cờ sau đó một ngày.

SEA Games 29 diễn ra từ ngày 19 đến 31/8/2017, ước tính sẽ có khoảng 6.000 VĐV từ 11 quốc gia Đông Nam Á, tranh tài ở 38 môn với 405 nội dung thi đấu. Trong đó, đoàn TTVN tham gia thi đấu 32/38 môn.

38 môn đấu tại SEA Games 29 tại Malaysia gồm có: Lặn, Bơi, Bơi nghệ thuật, Bóng nước, Bắn cung, Điền kinh, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards & Snooker, Boxing, Cricket, Xe đạp, Đua ngựa, Đấu kiếm, Bóng đá, Golf, Thể dục dụng cụ, Hockey, Hockey trên băng, Trượt băng, Judo,Karate, Bowling trên cỏ, Muay, Netball, Pencak Silat, Bi sắt, Bóng bầu dục, Đua thuyền buồm, Đá cầu, Bắn súng, Squash, Bóng bàn, Taekwondo, Tennis, Bowling, Ba môn phối hợp, Bóng chuyền, Lướt ván, Cử tạ, Wushu.

Trung Kiên
Theo Thể thao Việt Nam

Từ khóa: