Sự kiện hot
7 năm trước

Thời trang 'có một không hai' ở các cuộc thi hoa hậu quốc tế

Trong phần thi trang phục dạ hội, nhiều hoa hậu đã làm người xem "choáng váng" bởi gout thời trang khác thường và khó cảm nhận.

"Cả một trời thu đầy hoa cúc" hiện ra rõ mồn một trước màn trình diễn "kinh hoàng", làm dậy sóng truyền thông quốc tế của Digene Zimmerman - Hoa hậu Aruba tại Miss Universe 2014. Chiếc váy hoa màu tím mộng mơ với những đường cắt xé táo bạo cùng kĩ thuật tung váy không thể nào "lố" hơn đã khiến cho hình ảnh của hoa hậu Aruba trở nên "kinh điển" mỗi khi nhắc đến những bộ váy "khó quên" ở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tại Miss Universe 2013, Snwazna Adams - Hoa hậu Turks & Caicos - Quần đảo Turks và Caicos khiến nhiều người "choáng váng" bởi đã làm nên một... "cuộc cách mạng thời trang" khó đỡ trong phần thi evening gown - trang phục dạ hội. Nếu như Hoa hậu hoàn vũ Aruba 2014 mang đến "cả trời hoa cúc" thì trước đó một năm, đại diện Quần đảo Turks và Caicos đã trồng được cả vườn chuối xanh "mát mắt" trên sân khấu.

Silvana Sánchez - Hoa hậu Costa Rica tại Miss World 2012 cũng đã tự biến mình thành 'thảm họa thời trang" trong phần thi váy dạ hội khi chọn chiếc đầm sến súa, bèo nhún diêm dúa.

Hoa hậu Shamim Nabil của Kenya tại Miss World 2012 có vẻ đã bị nhầm lẫn giữa phần thi trang phục truyền thống và váy dạ hội. Ý tưởng lạ nhưng... lạc đề này đã khiến cho màn trình diễn của hoa hậu không được đánh giá cao.

Miss World 2012 tiếp tục chứng kiến một phần trình diễn lạc đề khác và có phần lố hơn hoa hậu Kenya. Đó chính là đại diện Mông Cổ - Bayarmaa Huselbaatar.

Bộ váy nặng nề, rối mắt với nhiều chi tiết quá thừa thải đã "nhấn chìm" nhan sắc tuổi 17 rạng rỡ và tươi mới của Jennifer Valle - đại diện Honduras ở Hoa hậu Thế giới 2012.

Chanel Beckenlehner - Hoa hậu hoàn vũ Canada mang đến Miss Universe 2014 bộ trang phục lông lá sặc sỡ một cách không cần thiết. Trong khi thế giới đang kêu gọi bảo vệ động vật thì chiếc váy mà Chanel Beckenlehner mặc khiến cô bị mất điểm trầm trọng.

Đại diện Bỉ tham gia Miss Universe 2013 có gout thẩm mỹ thật độc đáo và khó cảm. Bộ váy 'tầng tầng lớp lớp" quá rối mắt này đã khiến cho hình ảnh của cô trở nên 'thảm họa".

Các hoa hậu đến từ Bỉ có vẻ thường xuyên gặp khó khăn ở phần thi trang phục dạ hội. Justine de Jonckheere khi tham gia Miss Universe 2011 cũng đã từng khiến nhiều người khó hiểu khi diện bộ váy hệt như... khăn trải bàn với những đường cắt xẻ thiếu tinh tế.

Bộ trang phục hồng chói chang cùng chiến nơ to bản màu xanh đối lập hoàn toàn đã khiến cho hoa hậu Romania - Larisa Popa "nổi bần bật" trên sân khấu Miss Universe 2011. "Đẳng cấp" phối màu "bậc thầy" của Larisa Popa đã trở thành chủ đề bàn tán trong cuộc thi năm đó.

Betta Lipcsei - Hoa hậu Hoàn vũ Hungary 2011 cũng gây thất vọng nặng nề khi mặc chiếc váy kiểu dáng nhăn nhúm, trông rất lôi thôi. Ở một phần thi đề cao vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch và gợi cảm như trình diễn váy dạ hội thì hình ảnh này đã khiến Betta Lipcsei mất điểm trầm trọng.

'Cạn lời" trước sự phá cách "lố tay" của Carol Cheong - đại diện Singapore ở Miss Universe 2006. Áo choàng xuyên thấu bên ngoài khoe phần bra-top bên trong đi cùng chân váy ngắn cũn cỡn khiến cho hình ảnh của Carol Cheong trông vô cùng phản cảm.

Váy dạ hội màu hồng cánh sen với phần bèo nhún khoa trương, diêm dúa đã dìm hàng hình thể của Stephany Ortega (Uruguay) trên sân khấu Miss Universe 2010.

Duy Russia
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: