Sự kiện hot
6 năm trước

Thu hồi sữa nhiễm salmonella của Lactalis tại 83 nước

Hơn 12 triệu hộp sữa bột trẻ em ở 83 quốc gia đã bị thu hồi vì vụ bê bối khuẩn salmonella liên quan đến công ty sữa Pháp Lactalis.

Theo Reuters, giám đốc điều hành của Công ty Lactalis đã xác nhận mức độ rủi ro nhiễm khuẩn từ các sản phẩm của họ.

Các sản phẩm đã được thu hồi từ tháng 12/2017, sau khi khuẩn salmonella được phát hiện tại một nhà máy của công ty này. Các bậc phụ huynh đã nộp đơn kiện công ty. Họ cho rằng con cái họ không được khỏe sau khi uống sữa của Lactalis. Đây là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các sản phẩm sữa, với doanh thu hàng năm 17 tỷ EUR (21 tỷ USD).

Lactalis đã bắt đầu thu hồi sản phẩm từ 12/2017. Ảnh: AFP

Cho đến nay, đã có 35 trường hợp ở Pháp và 1 trường hợp ở Tây Ban Nha xác nhận nhiễm salmonella từ sữa của Lactalis. Một trường hợp khác đang được điều tra tại Hy Lạp.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ Journal du Dimanche của Pháp, Tổng giám đốc Lactalis Emmanuel Besnier hứa rằng công ty sẽ bồi thường cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Khánh Minh

Sài Gòn Giải phóng Online

Từ khóa: